Bọ cánh cứng tàn phá cây dừa

Thứ năm, ngày 29/07/2010 11:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Ngô Thị Ngọc Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh Bến Tre hiện có trên 10.550ha dừa bị bọ cánh cứng (bọ dừa) tấn công gây hại, chiếm 23% diện tích dừa toàn tỉnh, tỉ lệ nhiễm từ 1-40%.
Bình luận 0

Nguyên nhân khiến bọ dừa tái bùng phát là do biến đổi khí hậu và nắng nóng kéo dài. Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre đã cấp cho người trồng dừa 9.000 con ong ký sinh để bà con nuôi và thả trong vườn dừa bị bọ gây hại.

Các nhà chuyên môn khuyến cáo bà con không nên dùng các loại hóa chất độc hại để diệt bọ dừa vì như thế sẽ làm thiên địch có lợi bị tiêu diệt. Sắp tới, Chi cục sẽ phát cho bà con chế phẩm sinh học vừa diệt được bọ dừa vừa bảo vệ môi trường và thiên địch có lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem