Bọ cánh cứng
-
Trong nông nghiệp có hàng ngàn loài côn trùng, sâu, bọ. Trong số đó phần lớn là các loại côn trùng phá hoại cho cây trồng, nông sản. Nên việc kiểm soát côn trùng sâu hại là thực sự cần thiết. Mời bà con cùng tìm hiểu cách kiểm soát côn trùng hiệu quả với các sản phẩm của công ty Kinh Bắc.
-
Trong thứ tự ưu tiên kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo một quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký thì loài đứng đầu là ốc bươu vàng, cây mai dương đứng thứ 6.
-
Tiếc hùi hụi khu vườn tạp rộng 1ha của gia đình bỏ hoang, anh Bùi Ngọc Thảo (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM) gác tấm bằng kỹ sư tự động hóa về cải tạo đất phèn chua trồng dừa Mã Lai ra trái đỏ để mỗi năm thu 300 triệu đồng.
-
Đã có 16.716ha dừa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm bọ cánh cứng, trong đó có 1.076ha nhiễm nặng.
-
Trong số 11 loài ngoại lai xâm hại xuất hiện, đáng chú ý các loài mai dương, ốc bươu vàng, bọ cánh cứng hại lá dừa, lục bình hiện đã xuất hiện ở hầu khắp các huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
-
Bên cạnh dùng biện pháp hóa học, để bảo vệ vườn dừa trước bọ cánh cứng, thì biện pháp sinh học phóng thích ong ký sinh và bọ đuôi kìm vàng được triển khai tại nhiều địa phương tỉnh Vĩnh Long đã đem lại hiệu quả tích cực.
-
Các nhà khoa học mới đây vừa tìm thấy một "kho báu" bất ngờ nằm ẩn giấu trong phân khủng long hóa thạch. "Kho báu" đó là một loài bọ cánh cứng 230 triệu năm tuổi, chưa từng được phát hiện trước đây.
-
Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) và một số khu vực lân cận xuất hiện rất nhiều bọ cánh cứng “tấn công” vườn cây ăn trái, vườn trồng điều của người dân.
-
Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nhiều vườn cây tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản và một số khu vực lân cận bị loại côn trùng giống bọ cánh cứng tấn công gây hại. Điều đáng nói, loại bọ cánh cứng này chủ yếu tấn công gây hại cây điều và cây ăn trái như là xoài, mít khiến cho người dân vô cùng lo lắng.
-
Sau đuông dừa, bọ cánh cứng và gần nhất là sâu đầu đen gây hại các diện tích vườn dừa của huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), thì khoảng 1 tháng trở lại đây, vườn dừa của người dân ở xã Phú Vang tiếp tục bị một loại sâu lạ tấn công gây hại, làm cây trụi lá, suy kiệt, sản lượng cho trái giảm, khiến người dân lo lắng.