dd/mm/yyyy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 khép lại, với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là do tác động của dịch Covid -19. Song, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi mặt.

1. Làm tốt công tác tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 1.

Thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập tại buổi diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường La năm 2021. Ảnh: Trường Sơn.

Tổ chức diễn tập chỉ huy, tham mưu 1 bên, 2 cấp của Quân khu 2 năm 2021; kết quả đạt xuất sắc, được Quân khu, Bộ Quốc phòng và đơn vị bạn đánh giá cao. 

Chỉ đạo diễn tập (Trung đoàn 754, huyện Yên Châu, Vân Hồ, Mường La; cấp xã là 70 cơ sở) bảo an toàn tuyệt đối, được Ban Chỉ đạo đánh giá đạt loại giỏi.

2. Phối hợp làm tốt công tác phòng chống Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác kiểm tra khu cách ly Covid-19 tại Trung đoàn 754 – Bộ CHQS tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Hà.

Năm 2021, khi dịch Covi-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại, Bộ CHQS tỉnh đã cử 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Phù Yên, thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường cho Bộ đội Biên Phòng tỉnh.

Vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với tổng kinh phí 50 triệu đồng; ủng hộ 30 triệu đồng cho tổ công tác phòng, chống dịch huyện Sốp Cộp và ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Nam 100 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 tham gia phun thuốc phòng trừ sâu bệnh lúa cho người dân huyện Phù Yên trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19. Ảnh: Bá Tú

Hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 8,5 tấn rau, củ, quả và 3 tấn gạo, tổng trị giá 155 triệu đồng. Trao tặng 10.000 chiếc khẩu trang, 100 lọ dung dịch sát khuẩn, 25 máy đo thân nhiệt cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng thời, tích cực tham gia giúp người dân duy trì phát triển sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19; giúp nhân dân tiêu thụ 10 tấn nông sản...

3. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

 Năm 2021, có 1.470 công dân nhập ngũ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu. Bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cơ sở cho 143 công dân nhập ngũ, đạt 12,43%. Có 78 thí sinh thi đỗ vào các học viện, trường trong Quân đội.

4. Tham mưu với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 4.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2021. Ảnh: Hoàng Hà.

Tham mưu với Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến kiến thức quốc phòng an ninh năm 2021.

Theo đó, đã cử 3.364 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 2; 3; 4 và đối tượng cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, với 100 người tham gia.

Tổ chức tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng, an ninh bằng nhiều thức, như phóng sự, chuyên mục phát thanh bằng tiếng dân tộc, băng rôn khẩu hiệu... 

5. Tiếp nhận, quản lý công trình AS-17 và giải phóng mặt bằng thao trường huấn luyện của tỉnh.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo xây dựng, nghiệm thu, tiếp nhận, quản lý công trình AS-17 và giải phóng mặt bằng thao trường huấn luyện của tỉnh. Đồng thời, phối hợp giải phóng mặt bằng trận địa Đại đội Pháo Phòng không 37mm.

6. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh tổ chức thành công các hội nghị sơ kết, tổng kết, như:

Quy chế phối hợp công tác dân vận; chương trình phối hợp với Hội Nông dân; Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La; Hội Chữ thập đỏ tỉnh...

7. Tích cực giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp làm đường giao thông nông thôn. Đức Quang

Nhằm chia sẻ những khó khăn với các hộ gia đình chính sách, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng. Ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 265 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 5 nhà đồng đội, nhà chính sách, với tổng trị giá 395 triệu đồng. 

Triển khai giúp đỡ 2 xã biên giới Mường Lèo, Púng Bánh của huyện Sốp Cộp theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La.  

8. Làm tốt công tác phối hợp hoạt động tuần tra biên giới theo quy chế phối hợp quy định tại Nghị định 133/NĐ-CP.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2021 - Ảnh 6.

Phối hợp hoạt động tuần tra theo đúng quy chế phối hợp quy định tại Nghị định 133/NĐ-CP. Ảnh: Hoàng Hà

 Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn để chủ động giải quyết tốt các tình huống an ninh trật tự trên tuyến 17 xã biên giới.

Tăng cường, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19.

9. Tham mưu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường vào kho vũ khí đạn K4 chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống LLVT Quân khu 2.

Công trình được khởi công từ tháng 3 năm 2021, hoàn thành sau 6 tháng thi công. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường vào Trung đội Vận tải, Kho K4, Bộ CHQS tỉnh đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhiệm vụ phục vụ vận chuyển hàng hóa, cơ động sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ A2 và phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời xử trí các tình huống; góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

10. Tham gia các hội thi, hội thao của tỉnh, Quân khu đạt nhiều thành tích.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia các Hội thi báo cáo viên cấp tỉnh, Quân khu 2; tham gia thi tìm hiểu 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu.

Kết quả đạt 2 giải Nhì, 3 giải Ba; được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 năm 2021.


Mùa Xuân