Bố đẻ bắt cóc con trai 4 tuổi gán cho chủ nợ

Đức Sơn Thứ sáu, ngày 08/10/2021 19:13 PM (GMT+7)
Cơ quan công an đã bắt giữ Sần Sành Mình, kẻ đang tâm bắt cóc con trai rồi mang gán nợ.
Bình luận 0

Ngày 8/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Sần Sành Mình (SN 1980, trú tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) - đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng truy nã về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

img

Sần Sành Mình tại thời điểm bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, năm 2017, khi đang làm thuê tại Trung Quốc, Mình bị thua bạc nên đã vay của một người đàn ông Trung Quốc số tiền lớn.

Khoảng tháng 7/2018, Mình về nước và sống lang thang, nghiện hút tại huyện Bảo Lạc và TP.Cao Bằng một thời gian. Sau đó, đối tượng đi xe máy đến nhà chị P.M.C. (là vợ cũ của Mình) tại xã Hồng An, huyện Bảo Lạc và bắt cóc con trai chung của hai người là cháu P.T.S. (4 tuổi). Tiếp đó, Mình mang cháu S. sang Trung Quốc gán cho chủ nợ.

Năm 2021, Mình quay trở lại Việt Nam và bị đưa đi cách ly tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình rà soát khu cách ly, Phòng PC02 đã phát hiện, phối hợp với Công an huyện Chi Lăng bắt giữ Sần Sành Mình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem