dd/mm/yyyy

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tới gần. Bộ đội Biên phòng Lai Châu tích cực đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm cử tri cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử, bảo đảm cho ngày bầu cử sắp tới thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử gắn với thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua quyết thắng trong bộ đội Biên phòng Lai Châu, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những ngày này, không kể ngày hay đêm, lực lượng biên phòng Lai Châu tranh thủ thời gian đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động để bà con đồng bào các dân tộc hiểu về ý nghĩa cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử sắp tới.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 3.

Lực lượng Biên phòng, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho bà con địa phương.

Ông Lê Văn Dung, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông chia sẻ:  Những ngày này, cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của một xã vùng biên trong công tác bầu cử, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau quá trình bầu cử. 

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 4.

Lực lượng Biên phòng trở loa lưu động đến từng bản tuyên truyền về ngày bầu cử.

Qua tuyên truyền và công tác nắm tình hình, về cơ bản bà con nhân dân trên địa bàn hiện nay rất tin tưởng vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuyên truyền bằng tiếng địa phương để bà con nắm được thông tin của các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vàng A Páo, người dân biên giới xã Dào, huyện Phong Thổ, cho biết: Cán bộ chiến sỹ Biên phòng Lai Châu luôn làm tốt công tác tuyên truyền cho dân bản, nói rõ cho chúng tôi hiểu được sâu sắc về ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu sắp Quốc hội sắp tới. Bầu chọn những người có uy tín, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 6.

Hoạt động tuần tra biên giới của cán bộ chiến sỹ Biên phòng Lai Châu hướng tới ngày bầu cử.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng Biên phòng Lai Châu còn tuyên truyền người dân khi đi bầu cử đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới ngày bầu cử   - Ảnh 7.

Để tất cả người dân biên giới đều nắm rõ các thông tin về ngày bầu cử, Bộ đội Biên phòng đã kéo loa di động lên nương để tuyên truyền.

Qua tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới của tỉnh Lai Châu được giữ vững, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho đồng bào tham gia phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới.

Vinh Duy - Thúy Hạnh