Thứ tư, 24/04/2024

Bộ đội Cụ Hồ sát cánh giúp dân trong tâm dịch

02/09/2021 7:00 PM (GMT+7)

Những ngày này, tại các con hẻm, khu phố của TP.HCM, người dân không còn thấy lạ lẫm với hình ảnh những chiến sĩ bộ đội tất bật mang từng túi hàng thực phẩm cho từng gia đình, hay ân cần hỏi han chăm sóc những F0.

"Chúng tôi tìm đến dân trước"

Tần ngần đứng trước các quầy hàng trong siêu thị Big C miền Đông (quận 10), chiến sĩ trẻ Trần Anh Tuấn (Sư đoàn 302, Quân khu 7) lúng túng lựa chọn các món đồ theo danh sách. Chiến sĩ trẻ tâm sự, lúc còn ở nhà cũng có đôi lần đi chợ cho gia đình nhưng đây là lần đầu tiên anh đi chợ giúp dân. Với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị, sau gần 20 phút chọn hàng theo combo đã in sẵn, chiến sĩ Trần Anh Tuấn đã hoàn tất phần hàng được giao.

Đội 8 người do thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa phụ trách có nhiệm vụ đi từng con hẻm vừa để nắm rõ địa bàn vừa để thu thập thông tin người dân cần hỗ trợ. "Hôm trước chúng tôi có đi tiền trạm tại một con hẻm trên đường Hai Bà Trưng, quận 1. Trong con hẻm này có hai hộ dân nhờ chúng tôi mua dùm thuốc và thực phẩm, chúng tôi đã nhận thông tin và về báo lại phường. Sau khi lấy thông tin, phường sẽ chuẩn bị hàng hóa để chúng tôi vận chuyển đến tận nhà cho người dân"- thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.

gop/ Bộ đội Cụ Hồ sát cánh người dân trong tâm dịch - Ảnh 1.

Các chiến sĩ tham gia cung ứng thực phẩm cho người dân. Ảnh: B.D

58.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ TP.HCM

Theo UBND TP.HCM, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 15/9, thành phố sẽ có trên 58.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực hỗ trợ địa phương trong công tác chống dịch như: Thành lập Tổ y tế cơ động làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tiêm vaccine, tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà; tổ chức tuần tra, chốt chặn tại 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 251 chốt, trạm cấp quận, huyện; đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên tuyền đến từng hộ dân để người dân chấp hành "ai ở đâu ở yên đó".

Cầm trên tay bịch nhu yếu phẩm và tiền được địa phương và bộ đội hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Liên, trọ trên địa bàn phường Linh Trung, TP.Thủ Đức mừng rỡ. Chị Liên cho biết từ quê Quảng Nam vào thành phố làm công nhân may, dịch ập đến nên thất nghiệp và mắc kẹt lại thành phố .

"Dịch khó khăn, phòng trọ có 4 người thất nghiệp, không có thu nhập. Tôi có gọi đường dây nóng của phường nhờ hỗ trợ. May mắn, phường cùng các chú bộ đội nhanh chóng mang nhu yếu phẩm xuống cho, tôi mừng lắm"- chị Liên bày tỏ.

Thượng úy Phạm Xuân Chiến - đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, cho biết trong đợt giãn cách này, đơn vị được phân công về phường 15, quận 10 với 15 chiến sĩ cùng 3 nhiệm vụ chính: Canh giữ chốt, tuần tra và mua hàng hộ, phát nhu yếu phẩm cho người dân.

Trong ngày đầu tiên đi chợ giúp dân, một số chiến sĩ cũng bỡ ngỡ vì chưa bao giờ đảm nhận nhiệm vụ này. Ngoài đi chợ hộ, các chiến sĩ cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ cấp phát túi an sinh đến mỗi nhà theo sự phối hợp với phường.

"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều hành của địa phương. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Luôn trong tinh thần sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân, xác định chống dịch như chống giặc. Chúng tôi sẽ tìm tới dân trước khi dân tìm tới chúng tôi"-thượng úy Chiến chia sẻ.

Đến từng nhà F0

gop/ Bộ đội Cụ Hồ sát cánh người dân trong tâm dịch - Ảnh 3.

Bác sĩ Học viện Quân y điều trị F0 tại quận Tân Bình. Ảnh: B.D

Ngay khi nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ học viên Học viện Quân y đã lập tức nhận nhiệm vụ, trực tiếp khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm… cho người dân. Tại trạm y tế lưu động số 1 (phường 6, quận Tân Bình), các bác sĩ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đang khẩn trương mang bình oxy, máy đo SpO2, dung dịch sát khuẩn… đi vào từng nhà F0 đang điều trị tại chỗ.

Thiếu tá Vũ Tiến Vũ, học viên năm thứ 2 Học viện Quân y cho biết: "Vấn đề tâm lý liệu pháp ở giai đoạn này rất quan trọng. Chính vì thế, khi đến các nhà F0, ngoài kiểm tra sức khỏe, chúng tôi còn tư vấn về tâm lý, biện pháp cho bà con yên tâm, có niềm tin hơn trong điều trị bệnh".

Từng rất lo lắng khi trước đây thường phải đi lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, hiện ông Phạm Dũng (chung cư Mỹ Long, TP.Thủ Đức) vô cùng an tâm khi được các chiến sĩ hướng dẫn và phát bộ kit xét nghiệm nhanh tại nhà miễn phí. "Điều này rất tốt, không phải đi tới nơi tập trung đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Mỗi người dân đều phải có trách nhiệm, ý thức tự xét nghiệm để nhanh chóng vượt qua đại dịch" - ông Dũng chia sẻ.

Bác sĩ Đỗ Đăng Ngân - hệ sau đại học Học viện Quân y cho biết, xét nghiệm nhanh tại nhà giúp đẩy nhanh số lượng mẫu được lấy tại những nơi có dân cư đông, đồng thời giúp sàng lọc, truy tìm những người có nguy cơ mắc Covid-19. Trong trường hợp mẫu gộp nhanh dương tính, đại diện hộ gia đình sẽ báo ban quản lý chung cư hay nhân viên y tế địa phương để thực hiện xét nghiệm từng mẫu đơn trong mẫu gộp này. Mẫu đơn nào có kết quả dương sẽ tiếp tục làm xét nghiệm RT-PCR.

Tại Ban chỉ huy quân sự phường 5, quận 5, trung tá Nguyễn Duy Thắng - tổ trưởng đội quân y lưu động thuộc Học viện Quân y tăng cường cho địa phương - liên tục nghe điện thoại từ những hộ dân đang là F0 điều trị tại nhà để tư vấn. Sau khi nghe một trường hợp báo nhà có 4 người là F0 nhưng hết thuốc sốt, 3 chiến sĩ lên đường đến tận nhà thăm khám. Sau khi đo nồng độ oxy trong máu, tư vấn kỹ càng, các chiến sĩ bác sĩ đã phát thuốc, đo nhiệt độ, C sủi để gia đình dùng trong những ngày tới.

Trung tá Thắng cho biết, ngoài hỗ trợ thăm khám cho các F0 điều trị tại nhà, đội quân y lưu động còn hỗ trợ các ca cấp cứu, bệnh mãn tính trong dân khi xảy ra tình huống đột xuất.

Là địa bàn có số lượng quân nhân về hỗ trợ chống dịch khá nhiều, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, mỗi ngày, địa phương ghi nhận khoảng 200 ca mắc Covid-19, tính đến nay, Thủ Đức đã có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trên địa bàn 34 phường. Vì vậy, thành phố kỳ vọng và tin tưởng sự phối hợp giữa các lực lượng địa phương và các lực lượng hỗ trợ sẽ đảm bảo hiệu quả trong việc chốt chặn, tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, sớm đưa TP.Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới.

Đợt này, TP.Thủ Đức tiếp nhận hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội như: 100 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y; hơn 900 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7; 150 cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và 100 chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. 



Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

Đây là đề xuất được nhiều chuyên gia đưa ra tại buổi tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sáng 23/4.

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.