Bộ KH&CN
-
Quan điểm trên được Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái nhấn mạnh tại Hội thảo "Định hướng phát triển và ứng dụng KH&CN đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 - 2030" do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Thuỷ lợi tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 8/12.
-
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thành lập, 15 năm hoạt động của Quỹ.
-
Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01/8/2023 của Chính phủ về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ KH&CN về UBND thành phố Hà Nội, ngày 24/11, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc diễn ra Lễ chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ KH&CN về UBND T.P Hà Nội quản lý.
-
Đó là thông tin bà Phạm Thị Vân Anh - quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ KH&CN) cung cấp tại Họp báo thường kỳ quý II/2023 của Bộ KH&CN.
-
Ngày 8/6, sau 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những nhận xét, đánh giá phần trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ trên “ghế nóng” của nghị trường Quốc hội.
-
Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc chuyển về Hà Nội nhằm đảm bảo thu hút đầu tư cũng như cán bộ không ngại việc đi xa.
-
Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), trong năm 2022 cả nước đã có có 1.430 vụ xâm phạm quyền về nhãn hiệu được xử lý với tổng số tiền phạt là hơn 18 tỷ đồng, tăng gần 30% về số vụ và 35% tổng số tiền phạt so với năm 2021.
-
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIV.
-
Trong số 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất nhận giải thưởng Khoa học công nghệ (KHCN) Quả Cầu Vàng năm 2022 có 03 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.
-
Theo số liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong số hơn 13.500 tiêu chuẩn quốc gia, Việt Nam có trên 200 tiêu chuẩn năng lượng xanh bao gồm năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió, nhiên liệu sinh học.