Bộ LĐTBXH chỉ đạo doanh nghiệp khẩn trương hỗ trợ thuyền viên Việt Nam tử nạn ở Jordan

Thùy Anh Thứ năm, ngày 30/06/2022 18:06 PM (GMT+7)
Cục Quản lý lao động (Bộ LĐTBXH) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phái cử khẩn trương tổ chức hỗ trợ thuyền viên Việt Nam tử nạn ở Jordan.
Bình luận 0

Thuyền viên tử nạn ở jordan bị thương đã được cứu chữa kịp thời

Chiều nay (30/6) trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, qua xác minh có 12 lao động thương vong trong vụ tai nạn nổ khí độc ở Jordan. Trong đó có 5 lao động tử vong (4 lao động thuộc Công ty Hoàng Phát constrain, 1 của Pitsco) và 7 lao động bị thương (trong đó có 4 lao động của công ty Hoàng Phát, còn lại của Công ty Pitsco).

"Hiện tại chúng tôi đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp có liên quan khẩn trương hỗ trợ lao động, đồng thời chỉ đạo Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước nhanh chóng có hỗ trợ cần thiết, kịp thời với lao động và người nhà lao động. Chúng tôi cũng yêu cầu công ty phái cử hỗ trợ lao động Việt Nam, thông báo cho gia đình các nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục cần thiết hỗ trợ thuyền viên Việt tử nạn ở Jordan", ông Liêm nói.

thuyền viên Việt tử vong tại Jordan

Có 5 thuyền viên tử nạn ở jordan và 7 thuyền viên khác bị thương. Ảnh: I.T

Bên cạnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng làm việc với Bộ Ngoại giao, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Ả Rập Saudi khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Jordan, đề nghị phối hợp xử lý các vấn đề hậu sự và hỗ trợ các công dân Việt Nam còn lại. Nếu lao động có nguyện vọng về nước thì đề nghị các bên có liên quan hỗ trợ cho lao động bị thương về nước.

 Cũng theo ông Liêm, danh tính các nạn nhân sẽ được sớm công bố. 

Trước đó, ngày 27/6, một vụ rò rỉ khí độc clorine nghiêm trọng tại cảng Aqaba, Jordan đã xảy ra. Cụ thể trong lúc bốc dỡ, trục cáp bị đứt một bồn chứa 25 tấn chất độc chlorine bị rơi từ cần cẩu trong lúc đang bốc xếp hàng, đập mạnh xuống tàu khiến khí độc phát tán ra xung quanh.

thuyền viên Việt tử vong tại Jordan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng Jordan đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân thuyền viên tử nạn ở jordan. Ảnh: BNG.

Vụ việc đã khiến 13 người thiệt mạng, 251 người bị thương. Trong số đó có 5 công dân Việt Nam đã thiệt mạng và 7 công dân Việt Nam khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Jordan, đề nghị phối hợp xử lý các vấn đề hậu sự và hỗ trợ các công dân Việt Nam.

Đại sứ quán đã nhanh chóng liên hệ với các công dân Việt Nam bị thương để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ.

Chlorine là khí độc có màu vàng, thường được sử dụng để khử trùng nước. Nếu hít phải, loại khí này có thể tạo ra acid hydrochloric trong cơ thể người, dẫn tới tình trạng bỏng rát và kích ứng màng nhầy trong phổi, khiến nạn nhân không thể thở như người đuối nước và tử vong.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem