Hà Thanh - Kiều Hải - Ngô Huy
Thứ hai, 26/01/2026
Dịch bệnh rình rập, giá cả bấp bênh, nhiều hộ chăn nuôi ở nông thôn đang loay hoay tìm hướng đi mới để giữ kế sinh nhai. Khi con lợn từng là “trụ cột” nay trở thành rủi ro, khi nuôi gà, nuôi vịt liên tục đối mặt cảnh “được mùa rớt giá”, thì ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên, có một nông dân đã chọn một lối rẽ khác đó là nuôi ngan.
Mô hình nuôi ngan, hiệu quả kinh tế rõ rệt, đầu ra ổn định
Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình nuôi ngan còn được đánh giá cao về yếu tố bảo vệ môi trường. Gia đình ông Lương cũng như một số gia đình ở xóm Bằng Tranh chọn chăn nuôi theo hướng thả vườn, kết hợp hệ thống biogas để xử lý chất thải trong chuồng trại. Phân thải được tận dụng làm khí gas phục vụ sinh hoạt, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh.
Thực tế từ mô hình nuôi ngan ở xóm Bằng Tranh cho thấy, việc mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học là hướng đi đúng trong bối cảnh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Với ưu điểm dễ nuôi, thời gian quay vòng vốn nhanh, đầu ra tương đối ổn định và phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng, từ những mô hình hiệu quả như của gia đình ông Nguyễn Văn Lương, bà con nông dân sẽ có thêm kinh nghiệm, mạnh dạn nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.