Bộ tộc
-
Sống một thân một mình và thường xuyên lẩn trốn vì sợ bị phát hiện, đó là cuộc sống thường nhật của người duy nhất còn sống sót của một bộ tộc đã diệt vong tại Brazil. Ông sống đâu đó trong khu bản địa Tanaru thuộc bang Rondônia.
-
Mỗi dân tộc đều có một phong tục truyền thống mang bản sắc riêng của mình, nếu như cư dân bộ tộc Himba thích để ngực trần, chỉ quấn một chiếc khăn da bò nhỏ che phần nhạy cảm thì cư dân bộ tộc Huaorani lại có tục lệ che cơ thể bằng bộ "bikini" làm từ lá cây.
-
Chế độ đa thê được luật Hồi giáo cho phép, trong khi luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm cấm. Nhưng sức mạnh của mối quan hệ gia đình “mở rộng” với bộ tộc vẫn khiến nhiều người Kurd khó thay đổi lối sống.
-
Yaidah, bộ tộc thuộc nhóm người Bedouin sống ở tỉnh Ismailia, đông bắc Ai Cập, vẫn còn lưu giữ tập tục kiểm tra nói dối cổ xưa nhất thế giới, theo Odd. Nghi lễ đó mang tên bisha'h, có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà nhưng một số tài liệu chỉ ra rằng nó bắt nguồn từ Ai Cập.
-
Với nhiều bộ tộc ở Papua New Guinea, xăm mình được coi là phong tục. Nổi tiếng nhất có lẽ là bộ tộc Motu với số lượng hình xăm lớn, chiếm gần hết cơ thể và cách xăm hoàn toàn thủ công vào thời xa xưa.
-
Gần 30 năm tìm hiểu các bộ tộc lâu đời trên thế giới như bộ tộc cổ đại nhất thế giới - Himba, bộ tộc Nenets ở vùng Bắc cực Siberia, một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất, nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson đã có những khoảnh khắc, trải nghiệm thú vị về phong tục, tập quán... của các bộ tộc trên khắp toàn cầu.
-
Bộ tộc Uganda quan niệm rằng trinh tiết là một thứ cực kỳ độc hại và chứa nhiều vận đen.
-
Bộ tộc Trobriand vẫn duy trì chế độ mẫu hệ chính vì vậy mà phụ nữ có nhiều đặc quyền, trong đó có đặc quyền cưới chồng cũng như cưỡng bức đàn ông nếu họ vừa mắt.
-
Mahas là một bộ tộc nhỏ của bộ lạc Nubia ở Sudan, sống dọc theo bờ sông Nile. Đặc biệt cộng đồng Mahas đã sống trên đảo Tuti hơn 500 năm rất nổi tiếng về năng lực xây dựng các công trình bền vững và giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.
-
Talhtan (hay còn gọi là Nahani) là bộ tộc Đầu tiên (First Nations) thuộc nhóm dân tộc nói tiếng Athabaskan, tạo thành bộ phận thứ tư của bộ lạc thổ dân Nahane (người của phương Tây) với dân số hiện nay khoảng 3.000 người.