Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chưa thanh toán hết chi phí chống Covid -19 do “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”

Gia Bình Thứ bảy, ngày 07/01/2023 17:43 PM (GMT+7)
Nguyên nhân chưa hoàn thành thanh toán chi phí trong quá trình phòng chống Covid-19 được Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan lý giải vì vừa làm vừa rút kinh nghiệm và các giấy tờ, thủ tục gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Chiều 7/1, Quốc hội tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để việc đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết 30/2021 với các chính sách phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chưa thanh toán hết chi phí chống Covid do “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Quốc hội.

Tại Nghị quyết 20/2021, Quốc hội tán thành việc Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tự quyết các vấn đề liên quan kinh phí, các biện pháp hạn chế người, phương tiện…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, trong 3 năm qua, ngành y tế đối mặt với "vô vàn thách thức chưa từng có". Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 30 được ban hành đã giúp cho ngành giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau dịch.

Bà Lan cho rằng, nguyên nhân chưa hoàn thành thanh toán chi phí do trong quá trình chống dịch, các cơ quan "vừa làm vừa rút kinh nghiệm", kể cả phác đồ điều trị cũng phải thay đổi liên tục, nhân lực làm chuyên môn y tế thiếu… Do đó, việc lập các giấy tờ, thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Y tế cho hay: "Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ngành Y tế phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương tổng kết 3 năm trong công tác phòng chống dịch. Từ đó, sẽ đánh giá những mặt làm được những mặt chưa làm được, nguyên nhân, tồn tại và đặc biệt là những bài học kinh nghiệm cho thời gian tới".

Cũng trong chiều 7/1, Quốc hội xem xét điều nội dung chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Tại tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn kinh phí 5.016 tỷ đồng đã được bố trí chi cho phòng chống dịch năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề nghị này.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng, tại Nghị quyết số 30, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định các nhiệm vụ chi phòng chống Covid-19 đến hết ngày 31/12/2022.

Đến nay, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng chống dịch năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là "quá chậm" nên cần rút kinh nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem