Bộ trưởng nguyễn xuân cường

  • Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường (ảnh) cho biết, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vì vậy cần phải đặc biệt quan tâm đến sinh kế của những đối tượng này.
  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cám ơn Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và các lãnh đạo ngân hàng đã "không bỏ lại ai ở phía sau", khi có bất cứ thiên tai dịch bệnh nào phát sinh đều có ngay các chỉ đạo xử lý rủi ro tín dụng cho khu vực nông nghiệp. Nhờ đó, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng trên 2% bất chấp dịch tả lợn Châu phi hoành hành, xuất khẩu đạt 41,3 tỷ USD.
  • Ngành nông nghiệp khởi đầu năm 2019 với những khó khăn, thử thách chưa từng có khi ngay đầu năm, dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi; những quy định mới trong truy xuất nguồn gốc khiến xuất khẩu nông sản sang một số thị trường gặp khó. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh cơ chế, chính sách, triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu chuỗi giá trị, năm 2019 nông nghiệp nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng khoảng 2,2%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD.
  • Sáng 26/12, tại hội nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, các doanh nghiệp sẽ phải trở thành “hạt nhân” trong việc tái đàn, chăn nuôi an toàn sinh học.
  • Các doanh nghiệp cam kết, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tăng cường hơn nữa đưa thịt lợn ra thị trường và sẽ đảm bảo giá thịt lợn chỉ ở xung quanh mức 80.000 đồng/kg.
  • "Thời tiết năm nay cực kì bất thuận, chưa bao giờ mà tháng 5 có hoa sữa; tháng 6 lộc vừng ra hoa; hạn hán ở thượng nguồn Trung Quốc; chưa bao giờ có tới 33 quốc gia bị dịch tả lợn châu Phi; hơn 40 nước bị sâu keo hại lúa… Giá lợn hơi đã trở thành câu chuyện kỹ thuật, chưa bao giờ Bộ NN&PTNT phải tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đến như vậy", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết.
  • Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện rất nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về tập trung tăng cường sản xuất các loại thực phẩm. Theo đó, sản lượng gia cầm tăng 15%, thủy sản tăng 6%, đại gia súc tăng 4,5%... nên lượng thực phẩm cho nhu cầu cuối năm và đầu năm tới rất dồi dào.
  • Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ mười bảy Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Mông Cổ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật diễn ra tại Hà Nội, ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Ulaan Chultem đã thống nhất đề xuất với Chính phủ hai nước về việc mở đường bay thẳng giữa hai nước.
  • Ngày 28/11, tại UBND xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Xuân Cường- Bộ trưởng Bộ NNPTNT, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lục Bình và xã Tú Trĩ.
  • Trước tình trạng các địa phương liên tiếp phát hiện và bắt giữ, xử lý nhiều vụ vận chuyển lợn trái phép qua biên giới, mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn khẩn chỉ đạo về vấn đề này.