Bộ trưởng NNPTNT thị sát cửa khẩu Lạng Sơn để khai thông nông sản

Chang Liễu Thứ bảy, ngày 18/04/2020 16:11 PM (GMT+7)
Sáng 18/4, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã có buổi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), đồng thời bàn những giải pháp tháo gỡ tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, tăng năng lực thông quan hàng hóa.
Bình luận 0

Theo báo cáo, đến tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) đã có 6/12 cửa khẩu hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm ước tính đạt 730 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 425 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 305 triệu USD.

img

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (bìa phải) kiểm tra tình hình xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, Lạng Sơn.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản (80%), tuy nhiên một số mặt hàng chủ lực như: Thanh long, dưa hấu, xoài, nhãn... chỉ đạt 350.000 tấn, giảm trên 200.000 tấn so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hàng điện tử, linh kiện, máy móc thiết bị di động.

Tổng số lượng xe hàng thông quan qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt trên 70.000 xe container. Riêng tính từ ngày 5/2 - 16/4, đạt 45.934 xe, tương đương 1,3 triệu tấn hàng hóa.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND Lạng Sơn đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đưa ra 5 giải pháp, sáng kiến mà UBND tỉnh Lạng Sơn đã triển khai, nỗ lực trong công tác giảm ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu. Đồng thời có những đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong công tác đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, giảm tình trạng ùn ứ như hiện nay.

img

Ngoài cửa khẩu Tân Thanh, đoàn công tác cũng kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có những góp ý, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng tại cửa khẩu, phối hợp với ngành công thương, ngành nông nghiệp… thu thập về tình hình xuất khẩu hoa quả tại phía nước bạn để thông tin kịp thời cho các địa phương trong nội địa, cũng như các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hoa quả, nông sản.

img

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

img

Đoàn công tác tặng quà cho lực lượng làm việc tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá Lạng Sơn là địa bàn điển hình, biên thùy biên giới nên nếu có xảy ra vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, tác động lớn đến kinh tế đất nước. Điều đáng mừng nhất là hiện tại Lạng Sơn chưa có ca nhiễm Covid-19. Đó là thành tựu của sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, thống nhất cao.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rà soát đội lái xe, nghiên cứu vấn đề lao động bốc vác, bến bãi hàng hóa... Trong thời gian sớm nhất giải tỏa những khó khăn trước mắt góp phần tăng năng lực thông quan, giảm ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.

Bộ NN&PTNT sẽ căn cứ đề xuất của tỉnh Lạng Sơn, từ đó có báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng tìm cách tháo gỡ những khó khăn và trước mắt là tăng năng lực thông quan, giảm lượng hàng hóa ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem