Bộ trưởng thừa nhận chi phí nhà ở bị tính vào giá điện

Thứ ba, ngày 01/04/2014 13:34 PM (GMT+7)
Sáng ngày 1.4, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bình luận 0
Các ĐB đã tập trung chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nội dung về các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực thị truường; vấn đề đối với thương lái nước ngoài thu mua nông, thủy sản, xuất khẩu lậu quặng qua biên giới, trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý giá xăng dầu, điện.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) đặt câu hỏi: Về vấn đề gây xôn xao dư luận hiện nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa chi phí xây dựng các khu nhà ở cho công nhân, chuyên gia tại các dự án điện, gồm cả bể bơi, sân tennis vào giá thành sản xuất điện, nghĩa là buộc người dân phải gánh trả chi phí này, đây là điều bất hợp lý.

"Bên cạnh đó là khoản tiền vay hơn 121 nghìn tỷ đồng ngành điện đầu tư ngoài doanh nghiệp, theo tính toán đến bao giờ trả hết khoản nợ này" - ĐB Huỳnh Nghĩa chất vấn. Về vấn đề giá điện, ĐB Trần Văn Tấn (Tiền Giang) đặt câu hỏi hiện nay dư luận nhân dân chưa đồng tình với cách tính giá điện, giải pháp công khai minh bạch khi tăng giá điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Năm 2013 Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra toàn diện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện từ năm 2011 trở về trước, Thanh tra đã có báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng có kết kuận. Việc đầu tư ngoài ngành 121 nghìn tỷ đồng trên thực tế có 2000 tỷ đồng là đầu từ ngoài ngành cho ngân hàng, bảo hiểm, còn chủ yếu là cho hạ tầng điện."

Do Tổng Công ty điện lực Việt Nam lúc đó đi vay sau này khi cơ cấu lại sắp xếp lại theo mô hình tập đoàn kinh tế, công ty mẹ con, cho nên các khoản đi vay nên các tổ chức ngân hàng, nhất là ngân hàng nước ngoài không đồng ý việc công ty mẹ giao trách nhiệm cho các công ty thành viên trả nợ"- Bộ trưởng Hoàng cho biết.

img

Theo Bộ trưởng Hoàng đến 2015 ngành điện phải thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành (2000 tỷ đồng).

Về việc chi phí xây bể bơi, sân tennis, khu nhà ở công nhân cũng bị tính vào giá thành điện, Bộ trưởng Hoàng cho biết qua kiểm tra có 6 công trình liên quan là nhiệt điện Nghi Sơn 1, Phú Mỹ 1, Ô Môn 1, Quảng Ninh 1 và nhiệt điện Hải Phòng, riêng công trình nhiệt điện Ô Môn 1 có bể bơi, Nghi Sơn có sân tennis, một số công trình có biệt thự nhưng để phục vụ chuyên gia nước ngoài trong giai đoạn họ vào xây dựng chuyển giao công nghệ, khi họ rút về thì phục vụ cán bộ, công nhân viên.

"Trong 6 công trình chỉ có công trình nhiệt điện Phú Mỹ 1 được hoạch toán vào giá thành điện, hoạch toán với tỉ lệ rất nhỏ từ 1,5 tỷ - 3 tỷ đồng/năm trên tổng doanh thu 6.000 tỷ đồng, 5 công trình còn lại chưa hoạch toán vào giá thành. " - Bộ trưởng Hoàng cho biết.

Về lộ trình giá điện theo thị trường, Bộ trưởng Hoàng cho biết đến 2023 hoàn thành thị trường bán lẻ điện cấp cạnh tranh, đến 2024 hoàn thiện thị trường bán lẻ cạnh tranh hoàn chỉnh. Có cơ sở khẳng định làm thực hiện được lộ trình đó. Về vấn đề tăng giá điện, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết:

"Dự kiến trong tháng 4. 2014, chúng tôi sẽ ban hành quy định công khai minh bạch giá điện, những nội dung phải công khai, trên cơ sở đó báo cáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa phương để nhân dân biết để vừa để kiểm tra giám sát, vừa nếu thấy phù hợp thì đồng thuận ủng hộ cho ngành điện".

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem