Bộ trưởng Thương mại Mỹ tố Trung Quốc là mối đe dọa chính tại Châu Á

08/12/2020 13:53 GMT+7
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross mới đây khẳng định Trung Quốc là mối đe dọa kinh tế và quân sự chính tại khu vực Châu Á.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ tố Trung Quốc là mối đe dọa chính tại Châu Á - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ tố Trung Quốc là mối đe dọa chính tại Châu Á

Phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh châu Á của Viện Nghiên cứu Milken, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định Trung Quốc chiếm tới 210 trên tổng số 539 lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà chính phủ Mỹ hiện đang áp đặt với các quốc gia trên toàn cầu. Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp được Washington áp dụng với các sản phẩm bị nghi bán với giá thấp gây ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

“Việc áp đặt hạn chế thương mại với các doanh nghiệp Trung Quốc là bởi lý do an ninh quốc gia” - ông Wilbur Ross nói thêm. Cho đến nay, hàng loạt công ty Trung Quốc bao gồm gã khổng lồ viễn thông hàng đầu thế giới Huawei đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

“Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiềm năng lớn nhất thế giới, đồng thời là mối đe dọa kinh tế và quân sự chính trong khu vực” - vị Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh trong phiên họp Hội nghị thượng đỉnh châu Á được tổ chức trực tuyến.

Ông Wilbur Ross đồng thời khẳng định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ký kết bởi Trung Quốc và 14 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương khác sẽ không giải quyết được “các vấn đề nhạy cảm nhất” trong xung đột thương mại. Những “vấn đề” được nhắc tới bao gồm trợ cấp nhà nước, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và rào cản tiếp cận thị trường.

“Điều cần thiết nhất lúc này là chúng ta phải tiếp tục khuyến khích thương mại tự do, công bằng ở mọi nơi; đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế hợp pháp… Cho đến nay, Mỹ là nền kinh tế lớn với chủ nghĩa bảo hộ tối thiểu”.

Quan hệ Mỹ Trung đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức hồi năm 2017. Ông Trump đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi hai nước áp đặt thuế quan trừng phạt lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ đối phương.

Cuộc chiến thuế quan đã tạm hạ nhiệt hồi đầu năm nay khi hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cái mà Tổng thống Trump từng ca ngợi là một chiến thắng lớn cho nước Mỹ. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong hai năm 2020-2021.

Nhưng đại dịch Covid-19 có vẻ đã khiến Bắc Kinh gặp khó trong việc thực hiện cam kết như vậy. Bộ trưởng Wilbur Ross cho hay cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ mua hơn 23 tỷ USD nông sản Mỹ, tương đương 70% kim ngạch nhập khẩu cần thiết trong năm để hoàn tất cam kết thỏa thuận giai đoạn 1. Với các mặt hàng khác, tỷ lệ hoàn tất thỏa thuận thậm chí còn thấp hơn nhiều. 

“Trung Quốc tuyên bố họ đã phục hồi sau đại dịch Covid-19. Do đó, chúng tôi hy vọng họ sẽ hoàn tất những cam kết đã ký tại thỏa thuận thương mại giai đoạn 1” - vị quan chức thương mại hàng đầu Nhà Trắng nói thêm.

Các chuyên gia phân tích nhận định Trung Quốc là một trong số ít nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng dương trong năm nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc ước 1,9% trong năm nay, trong khi Mỹ dự kiến sẽ ghi nhận tăng trưởng -4,3%. Trung Quốc là quốc gia nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên, nhưng cũng là một trong những quốc gia tuyên bố kiểm soát thành công dịch bệnh sớm nhất thế giới.


NTTD
Cùng chuyên mục