Bộ trưởng Y tế Mỹ tới Đài Loan: Trung Quốc phản ứng gay gắt

Nguyễn Thái - RT Thứ năm, ngày 13/08/2020 17:25 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo những nỗ lực can thiệp vào Đài Loan có thể khiến Mỹ phải trả giá đắt.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đã tới Đài Loan hôm 9/8 trong chuyến công du 3 ngày. Ông Azar trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm đảo Đài Loan trong 4 thập kỷ qua.

Phản ứng với động thái này của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên án chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Mỹ và cảnh báo Washington về việc can thiệp vào Đài Loan.

"Về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, Mỹ không được phép ảo tưởng. Đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu", hãng RT dẫn lời ông Triệu tuyên bố. 

Chuyến công du của Bộ trưởng Y tế Mỹ tới Đài Loan diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng. Bộ trưởng Y tế Mỹ đã tận dụng dịp này để công kích Trung Quốc.

img

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar (trái) và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Ảnh: Reuters

Theo đó, ông Azar cáo buộc Bắc Kinh không cảnh báo cộng đồng quốc tế về dịch Covid-19 - được phát hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi cuối năm 2019. Bộ trưởng Y tế Mỹ cho rằng Trung Quốc từ chối hợp tác với các nước khác trong việc đối phó dịch bệnh, dẫn đến tình trạng lây lan toàn cầu. Ông Azar còn nói rằng nếu dịch Covid-19 xảy ra ở Mỹ hay đảo Đài Loan, mọi chuyện "đã được xử lý gọn ghẽ hơn".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc phản ứng chậm với dịch Covid-19 và bày tỏ sự ngạc nhiên khi Bộ trưởng Y tế Mỹ vẫn công du trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại quê nhà. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19, với hơn 5 triệu ca nhiễm và hơn 164.000 người chết vì dịch bệnh này.

"Ông ấy phớt lờ việc hàng triệu người dân Mỹ bị nhiễm Covid-19 ở quê nhà để tới Đài Loan nhằm đạt được mục đích chính trị. Điều đó cho thấy, trong mắt các chính trị gia Mỹ, cuộc sống của người dân chẳng có ý nghĩa gì so với lợi ích chính trị của các chính trị gia", ông Triệu nói. 

Dù cắt đứt quan hệ chính thức với đảo Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục năm 1979, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan. Thời gian gần đây, quan hệ Mỹ - Đài Loan có dấu hiệu "mặn nồng" trở lại.

Chỉ trong tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói 620 triệu USD để nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Đài Loan. Động thái này khiến Bắc Kinh nổi giận và tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với một trong những nhà thầu chính của dự án nâng cấp, tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ.

Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, lập luận rằng Washington đã vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và làm xấu thêm quan hệ song phương giữa 2 nước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem