Bộ trưởng yêu cầu làm rõ vụ ngoại binh SLNA đánh nguội

Thứ sáu, ngày 03/11/2017 16:05 PM (GMT+7)
Bộ Trưởng vào cuộc, sao ngoại Olaha của SLNA khó thoát tội sau hành vi đánh nguội rõ ràng trên sân Nha Trang.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa S.Khánh Hòa và SLNA, sao ngoại Olaha của đội khách đã có pha đánh nguội rất rõ ràng với cầu thủ chủ nhà. Trong bối cảnh V.League đang trôi về giai đoạn cuối dự đoán tiềm ẩn nhiều phức tạp khó lường, Ban tổ chức giải muốn đề cao gia pháp để răn đe những nguy cơ tiêu cực có thể xảy ra. Do vậy, cùng với việc gửi đầy đủ hồ sơ, băng hình trận đấu này, Ban tổ chức giải kiến nghị Ban Kỷ luật phải có một hình thức xử phạt thích đáng đối với cầu thủ của SLNA. Thế nhưng thật bất ngờ là Ban Kỷ luật VFF lại quyết định xử "trắng án".

img

Ngoại binh Olaha của SLNA.

Quyết định nêu trên của Ban kỷ luật VFF đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc, phản đối và bày tỏ sự bất bình trước kiểu xử phạt không giống ai như vậy. Lãnh đạo BTC giải khẳng định ông chịu không thể hiểu tại sao lại có chuyện vô lý như thế khi mà pha đánh nguội là quá rõ ràng và đích thân ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc PVF cũng có mặt trên sân. Báo chí cũng đã lên tiếng và chỉ trích quyết định nói trên...

Sự việc này cũng đã nhanh chóng được báo cáo tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, và trong sáng nay Bộ trưởng cũng có ý kiến kiến đề nghị xem xét, mổ xẻ lại kết luận gây bất bình dư luận nói trên.

Với sự chỉ đạo của Bộ trưởng, với sự bức xúc của phần lớn các chuyên gia bóng đá cũng như dư luận người hâm mộ, chắc chắn VFF phải xem xét lại pha đánh nguội của cầu thủ Sông Lam với cầu thủ Khánh Hoà, và quan trong hơn: cũng phải xem xét, mổ xẻ lại cách thức làm việc của Ban Kỷ luật.

CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem