Bỏ xe máy sau loạn đả, báo công an bị cướp

Thứ tư, ngày 11/09/2013 19:00 PM (GMT+7)
Sau khi đánh trọng thương nhóm câu cá trộm ở hồ Hoàng Cầu rồi bỏ xe tháo chạy, Thành tìm đến cơ quan công an trình báo mình bị một nhóm thanh niên tấn công và cướp đi chiếc xe máy.
Bình luận 0
Ngày 11.9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào rạng sáng 30.8 vừa qua.
Tuấn Thành tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Tuấn Thành tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra: Khoảng 00h15 phút ngày 30.8, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Trung (tức Trung Yên), Nguyễn Tuấn Thành (22 tuổi, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cùng Trần Hoàng Anh (31 tuổi, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, trú tại ngách 42/278 Thái Hà, phường Trung Liệt) đi xe máy nhãn hiệu Wave mầu ghi bạc ra đuổi đánh những người câu cá ở hồ Hoàng Cầu.

Khi đến khu vực trước cửa nhà số 106 phố Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), nhóm Thành phát hiện nhóm Đỗ Huy Hùng (24 tuổi), Lê Văn Hiển (21 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi) đều trú tại phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa và Ngô Đức Giang (17 tuổi, trú tại tổ 34 phường Ô Chợ Dừa) đang ngồi câu cá trộm ở ven hồ Hoàng Cầu.

Lúc này, nhóm của Tuấn Thành liền nhảy xuống xe đuổi đánh Hùng, Thành Đạt, Hùng và Giang. Đạt bị Thành đạp ngã xuống hồ, còn Đức Giang thì bị lĩnh một trận đòn nhừ tử.

Trong khi đó, Hùng và Hiển nhanh chân chạy thoát được vào vào nhà Lê Đăng Khoa (26 tuổi, ở phố Nguyễn Phúc Lai). Sau đó, Khoa cùng Hùng và Hiển quay lại tìm nhóm Tuấn Thành để "trả thù".

Khi thấy Thịnh đang đứng ở ngã ba Nguyễn Phúc Lai - Mai Anh Tuấn, Khoa và Hùng đã lao xuống đuổi đánh Thịnh. Chứug kiến Thịnh bị đuổi đánh, Thành và Hoàng Anh vớ được gậy gỗ định đuổi theo ứng cứu. Tuy nhiên, sau đó Hiển, Khoa và Hùng không đuổi Thịnh nữa mà quay lại phía Thành và Hoàng Anh.

Hoảng sợ, Hoàng Anh quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị Hiển phóng xe máy đâm thẳng vào xe của Hoàng Anh điều khiển làm hai xe đổ ra đường. Lúc này, Tuấn Thành lao vào dùng gậy gỗ đánh vào đầu Hiển, còn Hoàng Anh thì dùng chân tay đánh Hiển. Khi Khoa và Hùng chạy gần đến nơi thì Tuấn Thành và Hoàng Anh tháo chạy để lại chiếc xe máy Wave mầu ghi bạc.

Sau khi Thành và Hoàng Anh bỏ chạy, Hùng và Khoa đưa Hiển đi cấp cứu, đồng thời đem chiếc xe máy Wave màu ghi của nhóm Tuấn Thành về gửi tại 74 Nguyễn Phúc Lai.

Đáng chú ý, Đến khoảng 1h ngày 30.8, Nguyễn Tuấn Thành tìm đến Công an phưòng Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) trình báo rằng, mình bị một nhóm thanh niên đánh và cướp đi chiếc xe máy Wave tại khu vực hồ Hoàng Cầu.Nhưng sự thật sau đó được cơ quan công an làm rõ như trên.

Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi chiếc xe máy của nhóm Tuấn Thành. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem