Hàng loạt vụ việc sản xuất, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém thậm chí là thực phẩm giả đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Làm sao để chặn được luồng thực phẩm khi Tết Nguyên đán đang đến gần?
Phát hiện Công ty TNHH MĐF Hòa Bình có dấu hiệu xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, 4 ngày qua, người dân xã Lạc Thịnh đã dựng lều, cắt cử người ngày đêm "canh" giữ hiện trường xả thải của công ty.
Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, lượng rác thải sinh hoạt trung bình của một người dân Hải Phòng tại khu vực thành thị là 1,25kg/ngày, tại khu vực nông thôn là 0,82kg/ngày. Lượng rác thải toàn thành phố là gần 1.987 tấn/ngày, thu gom đạt 94,61%.
Hàng trăm tấn rác thải được tập kết tại bãi đất thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy (đường Phạm Văn Bạch, Hà Nội). Xung quanh là hàng chục khu dân cư cùng nhiều cơ quan như Viện KSND Tối cao, TAND cấp cao tại Hà Nội, Bệnh viện Huyết học Truyền máu TƯ, ...
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, nhiều diện tích sắn của người dân ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị hư hỏng. Nhiều ngày qua, nông dân cố gắng thu hoạch nhằm vớt vát lại phần nào công sức, vốn liếng đã đầu tư.
8 trại lợn ở thôn 6 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) thi nhau xả trực tiếp chất thải không qua xử lý ra môi trường, khiến cho dòng kênh phục vụ tưới tiêu của người dân đặc kín phân lợn.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện một xe khách đang vận chuyển 250kg sản phẩm động vật (chó) không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chỉ trong một đêm, cả dòng sông Châu bốc mùi hôi thối, nước đen kịt, khiến hàng chục lồng cá nuôi của các hộ dân xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, chết trắng mặt sông, thiệt hại hàng tỷ đồng.