Bóc vỏ một loài cây sống thành rừng rồi đem bán, dân Lào Cai thu về 1.318 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 22/01/2025 08:33 AM (GMT+7)
Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 60.800 ha quế và là tỉnh có vùng nguyên liệu quế đứng thứ 2 trong toàn quốc, chỉ sau tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0
img

Bảo Yên là huyện có diện tích quế nhiều nhất tỉnh Lào Cai với khoảng 26.000 ha.

Những năm qua, diện tích trồng quế ở Lào Cai tăng nhanh, chỉ trong 3 năm (từ năm 2022 đến hết năm 2024), diện tích cây quế tăng hơn 10.700 ha, nâng diện tích cây quế toàn tỉnh đạt hơn 60.800 ha.

Các địa phương phát triển mạnh diện tích cây quế gồm: Bảo Yên, Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bàn...

img

Nhiều hộ nông dân Lào Cai có thu nhập ổn định từ cây quế.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Lào Cai, năm 2024, giá trị thu được từ ngành hàng quế của tỉnh đạt 1.318 tỷ đồng, trong đó giá trị thu từ bán sản phẩm (cành, lá, vỏ tươi, gỗ) đạt khoảng 973 tỷ đồng, giá trị sau chế biến (tinh dầu, vỏ, bột quế...) đạt hơn 345 tỷ đồng.

img

Quế là cây trồng chủ lực theo Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu quế theo hướng hữu cơ và thực hiện các giải pháp từ sản xuất đến chế biến nhằm tiếp tục gia tăng giá trị kinh tế từ cây quế.

Đinh Viết Vinh (Báo Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem