Bội chi

  • Dù chi đầu tư phát triển đã cải thiện, song chưa đạt yêu cầu dự toán đặt ra, điều này dấy lên lo ngại năm 2023, vốn cho đầu tư và phát triển tiếp tục điệp khúc "ế" ẩm, với khoảng 279.000 tỷ đồng, tương đương 12 tỷ USD.
  • GS Hoàng Văn Cường cho rằng, khủng hoảng kinh tế sẽ đặt ra nhiều khó khăn với những doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng, công nghiệp sản xuất thiết bị,… nhưng lại là cơ hội của những người có tiền muốn thôn tính tái cấu trúc những doanh nghiệp này.
  • Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo của Chính phủ và những nỗ lực của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố và sự phối kết hợp của các Bộ, ban, ngành liên quan, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đã tăng từ 71,3% dân số (năm 2014) lên ước 89,8% dân số (năm 2019).
  • “Một trong những điểm mới của Luật Ngân sách 2015 là từ năm 2017 sẽ cho phép chính quyền địa phương được bội chi ngân sách”, ông Hà – Trưởng Phòng Quản lý ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết.
  • Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố ngày 4.8, tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.
  • Một phát ngôn để đời của một vị thứ trưởng Bộ Công Thương: “Nếu 90 triệu dân cùng ăn mỗi người vài lạng thì không có chuyện nông dân ế vải”.
  • Trong dịp lễ tết 2014, nhiều chuyên gia cho rằng muốn hạn chế nỗi lo nghẽn mạng ATM thì phải đẩy mạnh trả lương thưởng bằng tiền mặt.
  • Với mục tiêu là kiềm chế lạm phát trong năm 2014 ở mức 7%, theo các chuyên gia đây vẫn là nguy cơ lớn, có thể gây "sốc" cho nền kinh tế trong năm 2014.
  • Tại cuộc họp cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội ngày 24.12, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 11.2013, đã có 44 tỉnh thực hiện điều chỉnh viện phí theo Thông tư 04 trên 1 năm,...
  • Chiều 23.10, Quốc hội đã nghe các thành viên Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách 2014.