Bồi thường thiệt hại
-
Theo luật sư, căn cứ theo quy định tại điều 604 Bộ luật dân sự 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.
-
Việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đi qua tỉnh Bình Định gây nứt nhà dân, bụi bặm, lầy lội và rất nhiều phiền toái, đảo lộn cuộc sống người dân. Đây được mệnh danh là cung đường “đau khổ” nhất Bình Định, khiến cử tri bức xúc, phản ánh rất nhiều lần đến HĐND huyện, tỉnh.
-
Hiện nay, chính quyền địa phương đang cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền người dân tránh xa khu vực trâu húc chết người ở Quảng Trị.
-
Tổng công ty Xây dựng 1 (CC1) cùng các nhà thầu Posco, Lotte của Hàn Quốc và Giang Tô, Sơn Đông của Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại do cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng, theo phán quyết của tòa án.
-
Với yêu cầu bồi thường thiệt hại mà vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng đưa ra với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ số tiền đến 500 tỷ đồng, theo luật sư, cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm hại có quyền yêu cầu bồi thường, và có thể được bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại…
-
Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) vừa công bố thông tin bất thường về kết quả vụ tranh chấp với Sojitz Planet Corporation (thuộc Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản).
-
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường theo nguyên tắc cụ thể quy định tại Điều 52 Nghị định 67/2023/NĐ-CP.
-
Tuyên án vụ người phụ nữ "nói xấu" bãi rác Đa Phước: Buộc bị đơn bồi thường tiền, xin lỗi công khai…
Phiên tòa vụ công ty của ông David Dương kiện bà Nguyễn Hồng Thu "nói xấu" bãi rác Đa Phước bước vào phần tuyên án, tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn bồi thường số tiền 7.650 nghìn đồng và yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính thông tin trên mạng xã hội. -
Phiên tòa vụ công ty của ông David Dương kiện bà Nguyễn Hồng Thu "nói xấu" bãi rác Đa Phước tiếp tục bị tạm ngưng lần thứ hai do cả hai bên chưa thỏa thuận được nội dung xin lỗi.
-
Luật sư đại diện ủy quyền và bảo vệ quyền, lợi ích của nguyên đơn đề nghị HĐXX xin được rút lại yêu cầu phía bị đơn bồi thường thiệt cho VWS 500 triệu đồng, chỉ còn phải nộp số tiền 35,9 triệu đồng là chi phí mà nguyên đơn lập vi bằng.