• Khoảng 1 giờ ngày 29.5, trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn xã Long Hưng, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Công an TP.Biên Hòa và Phòng TNMT thành phố đã vây bắt 3 ghe đang bơm hút cát trái phép.
  • Giám đốc Trung tâm Thể thao Cầu Giấy khẳng định, hóa chất mà nhân viên rắc xuống bể bơi gây xôn xao trên mạng là Clohydric để làm sạch, trong nước, không ảnh hưởng sức khỏe con người.
  • Dân Việt - Khoảng gần 2 giờ ngày 7.4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), tuần tra phát hiện 3 ghe đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, thuộc khu vực xã Tân Bình đến xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu.
  • (Dân Việt) - Rạng sáng 26.7, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Đồng Nai đã khống chế 2 ghe đang bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai.
  • (Dân Việt) - Từ chân cầu Kiểu (kéo dài xuống hạ lưu khoảng 300m, phía huyện Vĩnh Lộc) có một công ty khai thác cát dùng xe tải nặng và các loại máy xúc, máy hút... thường xuyên bơm hút cát sát chân cầu.
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) vừa tặng 100 máy bơm hút nước cho các hộ trồng mía trong khu vực dễ bị ngập lụt ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mỗi máy có thể bơm tát nước cho 5ha mía nhằm tránh nguy cơ mía chết, mía giảm sút chất lượng khi bị ngập lũ.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Văn Sử - Bí thư huyện Ngọc Hiển, Cà Mau cho biết: Ngày 22.8, khoảng 1.000 xuồng máy chở theo gần 6.000 người đã dùng máy bơm hút và dùng tay để cào nghêu, ngang nhiên xâm phạm vùng nuôi nghêu bãi Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).
  • (Dân Việt) - Theo văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành, từ 1.7, các cơ quan chức năng khi kiểm tra phát hiện phương tiện bơm hút cát lậu đang di chuyển, neo đậu trên địa bàn mình quản lý được quyền tạm giữ phương tiện, máy móc thiết bị bơm hút cát và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.
  • (Dân Việt) - Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, gần sáng 24.5, lực lượng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát về tội phạm Kinh tế và Chức vụ (Công an Đồng Nai) đã bắt giữ 32 đối tượng đang tiến hành khai thác cát trái phép trên sông Thị Vải, khu vực cồn Mu Rùa thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.5, các cơ quan chức năng ở Đồng Nai đang phối hợp điều tra, truy bắt một nhóm khoảng 20 đối tượng manh động chống trả lực lượng làm nhiệm vụ khi phát hiện chúng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.