Bốn kẻ ngồi tù vì đưa người đi bán thận

Thứ tư, ngày 23/11/2011 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ năm 2008 đến tháng 2.2011, Văn và Truyền cùng đồng bọn đưa 19 người trái phép sang Trung Quốc để bán thận.
Bình luận 0

Ngày 22.11, sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án đưa người trái phép sang Trung Quốc để bán thận, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo Quảng Đại Vàng (SN 1987) - ngụ tỉnh Ninh Thuận, 5 năm tù; Võ Đình Văn (SN 1986) - ngụ TP.HCM, 6 năm tù; La Thị Thịnh (SN 1971) - ngụ tỉnh Bắc Giang, 6 năm tù và Lê Sơn Truyền (SN 1984) - ngụ tỉnh Tây Ninh, 5 năm tù. 4 bị cáo phải giao nộp tổng số tiền 154 triệu đồng do thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 2.2011, Văn và Truyền cùng đồng bọn đưa 19 người trái phép sang Trung Quốc để bán thận. Đến 15.2.2011, Vàng đang đưa một người sang Singapore bán thận, đến địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thì bị bắt giữ. Văn, Truyền và Thịnh lần lượt bị công an bắt giữ sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem