Bón phân

  • Phân lân Văn Điển không chỉ là loại khoáng thiên nhiên gần gũi với sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường mà còn giúp cho cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, cải tạo đất và tăng năng suất, chất lượng.
  • Khuyến cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đối với ngành nông nghiệp và bà con nông dân:
  • Thời tiết đang trong mùa lạnh là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh hại lúa phát triển, do đó người dân nên quan tâm chăm sóc lúa đông xuân để quản lý tốt các đối tượng dịch hại, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán 2015.
  • “Trước đây tôi cũng chỉ biết mua và bón phân đạm cho cây trồng. Nay nhờ được hướng dẫn, gia đình tôi không chỉ biết cách nâng cao năng suất lao động thông qua việc bón phân đúng kỹ thuật mà còn biết cách ủ phân hữu cơ để sử dụng trong trồng trọt” – ông Đinh Văn Quân, nông dân bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên (Sơn La) chia sẻ.
  • Với diện tích đất phèn mặn lớn, trồng lúa kém hiệu quả nên vài năm gần đây, nhiều nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã bắt tay vào thử nghiệm mô hình mới: Trồng tiêu dưới tán tràm, giúp bà con thu lợi kép.
  • Ở nước ta lúa có thể được trồng và cho năng suất trên hầu hết các loại đất. Tuy vậy năng suất lúa cũng rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố hạn chế của đất. 
  • Trồng sầu riêng trong vườn nhà, bón phân dơi và áp dụng kỹ thuật tốt, ông Lê Văn Sáu (65 tuổi), ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có thu nhập hàng tỷ đồng.
  • Đậu Hà Lan gieo trồng từ 5.10 đến 5.11, thu hoạch từ tháng 12 đến đầu tháng 3 năm sau. Nếu gieo muộn, bệnh phấn trắng hại nặng làm năng suất giảm rõ rệt.
  • Sau khi gom góp được ít vốn, anh Lê Châu Cường (khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đến huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) học tập mô hình trồng cây ăn quả, khoảng thời gian 5 tháng học tập lý thuyết kết hợp với thực hành anh đã thành thạo đặc điểm của từng loại cây, cách chăm sóc cây ăn trái với hy vọng áp dụng trên quê hương khô nóng quê nhà. 
  • Lily là loại hoa quý hiếm ở Việt Nam, hiện nay mới được trồng ở một số tỉnh thành phố có nghề trồng hoa phát triển như Đà Lạt, TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng…Đà Lạt là nơi hiện đang có diện tích trồng lily nhiều nhất so với các địa phương khác trên cả nước.