-
Ông Nguyễn Tâm Hưng – Phó Giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn Sông Dinh (thuộc Công ty CP Bình Lợi, Quảng Bình) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, đến thời điểm này nhà máy vẫn đang phải dừng hoạt động do không có điện.
-
Các chỉ tiêu trong nước thải của Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên- Huế (NMTBS) tại nhiều thời điểm vượt rất nhiều lần giới hạn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh vào cuộc làm rõ việc xả thải bẩn của Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế gây hại cho nông dân.
-
Theo Sở NNPTNT Bình Định, do giá sắn (mì) nguyên liệu tăng mạnh thời gian gần đây nên diện tích trồng mới loại cây này từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh tăng khá mạnh.
-
Nhiều người dân địa phương bị thiệt hại bởi nước thải của Nhà máy Tinh bột sắn TT - Huế cho rằng, trong khi nhà máy vô cảm trước hậu quả gây ra thì cơ quan chức năng lại nương tay cho thủ phạm...
-
Liên tiếp xả thải độc khiến đời sống và sản xuất của hàng trăm hộ dân xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) điêu đứng, nhưng Nhà máy Tinh bột sắn TT - Huế vẫn chưa bị xử lý.
-
Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định (BDSTAR) vừa bước vào niên vụ sản xuất 2013 - 2014. Theo kế hoạch, vụ sản xuất này, BDSTAR có kế hoạch thu mua 70.000 tấn mì (sắn) nguyên liệu.
-
Ngày 9.9, ông Nguyễn Đôn- Chủ tịch UBND xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) cho biết, hơn nửa tháng trở lại đây, việc Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên- Huế xả thải đã khiến cá tại khu vực hồ thủy lợi Bàu Sen, thuộc thôn Thượng An, chết hàng loạt.
-
(Dân Việt) - Hiệp hội Sắn Việt Nam cho biết, với hơn 100 nhà máy chế biến tinh bột sắn đạt tiêu chuẩn, nếu Việt Nam mở rộng thị trường sang các nước châu Âu, Mỹ thì kim ngạch xuất khẩu từ sản phẩm này có thể đạt 2 tỷ USD/năm.
-
(Dân Việt) - Hội ND huyện Hướng Hoá phối hợp với Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Hướng Hoá thành lập “CLB 100 triệu”.