BQLDA khóa cửa trong giờ hành chính ở Bắc Kạn: Lịch trình khó hiểu của đoàn công tác

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 29/07/2020 13:19 PM (GMT+7)
Theo văn bản đồng ý kế hoạch tham quan học tập số 923A ngày 16/6/2020 của UBND huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đối với đoàn công tác của Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, trong lịch trình công tác 4 ngày, có đến 2 ngày rơi vào ngày nghỉ.
Bình luận 0

Liên quan đến việc Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông đóng cửa im ỉm, không một bóng người trong giờ hành chính, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông cho biết, chiều 22/7, Ban Quản lý các dự án huyện không có người ở cơ quan là do nghỉ sớm, chuẩn bị xuống Hà Nội để kịp chuyến bay.

Trước đó, Văn phòng UBND và Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông khẳng định, Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông khóa cửa trong giờ hành chính do đang đi tham quan học tập tại các đơn vị tỉnh bạn.

BQLDA khóa cửa trong giờ hành chính ở Bắc Kạn: Lịch trình bất thường của đoàn công tác - Ảnh 1.

Ông Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ Bắc Kạn.

Theo văn bản đồng ý kế hoạch tham quan học tập tại các đơn vị tỉnh bạn số 923A/UBND-BQL, đoàn gồm 2 đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông.

Thời gian tham quan học tập: Ngày 23/7 đến TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; ngày 24/7 đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị; ngày 25-26/7 đến Thừa Thiên Huế, Nghệ An.

BQLDA khóa cửa trong giờ hành chính ở Bắc Kạn: Lịch trình khó hiểu của đoàn công tác - Ảnh 2.

Văn bản 923A/UBND-BQL của UBND huyện Bạch Thông, phần lịch trình được đánh dấu đỏ.

Kế hoạch đi tham quan học tập trên thực sự khó hiểu khi: Ngày 23/7, đoàn công tác đến TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ngày 24/7, đoàn đến Quảng Bình, Quảng Trị (từ Đà Nẵng ra Quảng Bình khoảng 300km rồi lộn vào Quảng Trị khoảng 150km). Nếu chỉ tính riêng thời gian di chuyển bằng ô tô đã phải mất đến 9 tiếng đồng hồ, không hiểu đoàn công tác sẽ có bao nhiều thời gian để tham quan học tập tại 2 tỉnh này?

Tiếp đến ngày 25-26/7 (thứ 7 và Chủ nhật), đoàn lại quay vào Thừa Thiên Huế rồi vòng ra Nghệ An với quãng đường khoảng 500km. Nếu chỉ tính thời gian di chuyển đã phải mất đến gần 10 tiếng đồng hồ. Với hành trình lộn ra lộn vào rồi... lại ra như vậy, đoàn công tác có đảm bảo thời gian tham quan học tập tại các điểm trên, trong khi tối 26/7 đoàn đã có mặt tại Bắc Kạn?

BQLDA khóa cửa trong giờ hành chính ở Bắc Kạn: Lịch trình bất thường của đoàn công tác - Ảnh 2.

Danh sách tham quan học tập của của Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, hơn 1/3 là người trong độ tuổi hưu trí và trẻ em.

Điều khó hiểu nữa, theo danh sách đoàn đi tham quan học tập, trong tổng số 37 người, có đến hơn 1/3 thành viên đoàn là người trong độ tuổi hưu trí và trẻ em. 

Đặc biệt, mặc dù được Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông tiền nhiệm đồng ý kế hoạch, tuy nhiên Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND huyện Bạch Thông không cung cấp được tờ trình, kế hoạch tham quan học tập của Ban quản lý các dự án huyện Bạch Thông.

Ông Đồng Văn Lưu, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh về việc này.

"Chúng tôi sẽ giao UBND huyện làm rõ, đoàn vào trong đó đi những đâu, học tập cái gì, học như nào? Quan điểm của chúng tôi, sau khi xác minh làm rõ trách nhiệm, nếu có sai phạm, tùy mức độ xem xét xử lý theo quy định. Chúng tôi cảm ơn cơ quan báo chí đã phản ánh để chúng tôi kịp thời xử lý", Bí thư Huyện ủy Bạch Thông nói.

BQLDA khóa cửa trong giờ hành chính ở Bắc Kạn: Lịch trình bất thường của đoàn công tác - Ảnh 2.

Khi đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đến, Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông không một bóng người, các phòng làm việc cửa đều khóa chặt.

Ngoài ra, chiều 26/7, UBND huyện Bạch Thông có văn bản hỏa tốc số 1148/UBND-VX gửi Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông, yêu cầu đoàn khi di chuyển về đến Bắc Kạn phải cách ly tập trung tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn (do lịch trình có điểm đến là TP.Đà Nẵng).

Tuy nhiên ngày 27/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Mã Đoàn Phi, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 750 xác nhận, sau khi khai báo y tế và đo thân nhiệt, các thành viên đoàn công tác của Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông đã trở về địa phương, không cách ly tập trung tại Trung đoàn.

Lịch trình cùng danh sách thành viên của đoàn công tác do Ban Quản lý các dự án huyện Bạch Thông làm trưởng đoàn đang thực sự khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem