BTC Miss World Vietnam nói gì khi bị tố đạo nhái thiết kế sân khấu trên sóng trực tiếp VTV?

Ngọc Mi Thứ bảy, ngày 13/08/2022 14:05 PM (GMT+7)
Trước những bài viết "tố" phía BTC Miss World Vietnam "sao chép trái phép" thiết kế để đưa lên sân khấu đêm đêm chung cuộc thi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã chính thức lên tiếng.
Bình luận 0

Chung kết Miss World Vietnam 2022 đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi. Ngoài những thông tin xoay quanh Top 3 Miss World Vietnam 2022, dư luận xôn xao khi phía BTC Miss World Vietnam bị cho là sao chép trái phép thiết kế để đưa lên sân khấu đêm chung kết được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3.

BTC Miss World Vietnam nói gì khi bị tố đạo nhái thiết kế sân khấu trên sóng trực tiếp VTV? - Ảnh 1.

BTC Miss World Vietnam bị cho sao chép trái phép thiết kế sân khấu đêm chung kết trên sóng trực tiếp VTV?

BTC Miss World Vietnam 2022 nói gì khi bị tố đạo nhái thiết kế sân khấu đêm chung kết

Tại buổi họp báo sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 diễn ra sáng nay (13/8) tại Bình Định, BTC cuộc thi đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Theo tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - thành viên BTC cuộc thi Miss World Vietnam cho biết, anh và ê-kíp đã nắm được những bài viết liên quan đến việc sân khấu bị cho là đạo nhái đang được chia sẻ trên mạng xã hội. 

"Thực tế, đây không phải vấn đề sân khấu bị đạo nhái mà vấn đề về visual, thiết kế trên màn hình led. Trong phần thi áo dài được trình diễn tại chung kết Miss World Vietnam 2022 nhằm tôn vinh những vốn quý về văn hóa, nghệ thuật của Quy Nhơn (Bình Định) với nghệ thuật tuồng, bài chòi. Trên sân khấu thời điểm đó có họa tiết rồng, cải lương, tuồng cổ và sử dụng visual trên. 

Ê-kíp chúng tôi xin nhận trách nhiệm đã có sai sót trong quá trình trao đổi làm việc. Khi chuẩn bị cho đêm chung kết, chúng tôi tìm thấy trên mạng và đổi thiết kế vào phút chót cho phù hợp với phần trình diễn các bộ áo dài. Điều sai sót là chúng tôi sử dụng visual này thiết kế lại nhưng chưa có sự xin phép đối với ê-kíp đã vẽ ra họa tiết rồng, cải lương, tuồng cổ... Với tư cách là tổng đạo diễn chương trình, tôi xin gửi lời xin lỗi đến các bạn", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

BTC Miss World Vietnam nói gì khi bị tố đạo nhái thiết kế sân khấu trên sóng trực tiếp VTV? - Ảnh 3.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. (Ảnh: FBNV)

img
img

BTC Miss World Vietnam bị cho là sao chép trái phép thiết kế để đưa lên sân khấu đêm chung kết được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3. (Ảnh: Facebook Lailai Nguyen)

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ngay trong tối qua (12/8), ê-kíp của ông đã liên lạc với phía nhà thiết kế nhưng không tiện trao đổi trong đêm và phía tác giả của những họa tiết đó đã hẹn sáng nay sẽ đưa ra câu trả lời.

"Tôi và ê-kíp đã gửi lời xin lỗi và sẽ trả nhuận bút đúng với chất xám sáng tạo cho những họa tiết đầu rồng, họa tiết hoa văn được sử dụng trên sân khấu cho phía tác giả. Tôi nghĩ đây là tình huống không ai mong muốn nhưng dù sao trí tuệ, sản phẩm sáng tạo của người Việt Nam cộng lại cũng đã được thể hiện trên sân khấu rất rực rỡ. Chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc này.

Tôi mong lời xin lỗi của mình và ê-kíp cùng chi phí chất xám sẽ được kịp thời gửi đến tác giả. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì làm mọi người phiền lòng. Bởi một chi tiết đó cũng khiến cho giây phút đăng quang tại chung kết Miss World Vietnam hơi lợn cợn", ông Nam bày tỏ.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi lời xin lỗi đến phía tác giả, khán giả tại họp báo sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2022. (Nguồn: FB Miss World Vietnam)

Trưa 13/8, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Lai (tên Facebook Lailai Nguyen) – một trong những người đã lên tiếng về việc phía BTC Miss World Vietnam 2022 sao chép trái phép artwork trong dự án của công ty mình và đưa lên visual sân khấu đêm chung kết. 

Theo ông Nguyễn Thế Lai - Giám đốc sáng tạo phụ trách dự án này cho biết: "Tôi có theo dõi buổi họp báo của BTC Miss World Vietnam 2022 và thấy phía đạo diễn đã tiếng xin lỗi cũng như đưa ra hướng giải quyết sự việc. 

Thực tế, những thiết kế sáng tạo của công ty chúng tôi đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và hoàn tất hồ sơ vào tháng 6/2022. Khi đăng tải bài viết đề cập đến những hình ảnh bị sử dụng chưa có sự đồng ý, chúng tôi cũng mong muốn bảo vệ những thiết kế sáng tạo của mình. Tôi cho rằng, phía đơn vị tổ chức cuộc thi cần làm việc chính thức với đại diện công ty chúng tôi về các vấn đề liên quan".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem