Khi nhắc đến Lục Ngạn, hầu như ai cũng nghĩ ngay đến vải, loại quả giúp nhiều nông dân ở đây làm giàu. Tuy nhiên, ở thủ phủ vải này, vẫn có những người quyết tâm tìm hướng đi mới và thành công nhờ vào sự mạnh dạn của mình.
Sau một số năm thử nghiệm, năm 2019, thành phố đã bổ sung giống bưởi đỏ Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vào cơ cấu giống bưởi của Hà Nội. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 30-11-2020 về “Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.
Vượt qua gần 700 chỉ tiêu về thuốc BVTV, qua 1 tháng vận chuyển bằng đường biển, hôm nay (ngày 9/10), mặt hàng thanh long và bưởi da xanh của 2 HTX từ Bến Tre đã chính thức được bày bán tại các cửa hàng rau quả của Canada.
Trong lúc trồng cam, nuôi nhím gặp rớt giá, chị Nguyễn Thị Hương (xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã chuyển đổi 3 ha trồng cam sang trồng bưởi đặc sản, nuôi 300 con dúi đặc sản ví như chuột khổng lồ. Thời gian đầu ai cũng lo cho chị, nhưng nào ngờ sau 3 năm nuôi con đặc sản,chị là tỷ phú nông dân.
Sinh ra và trưởng thành ở "thủ phủ" chè Thái Nguyên nhưng ông Lương Văn Hưng lại không theo nghề của cha ông mà chuyên sang trồng bưởi sạch khiến nhiều người ở làng cười chê đặt biệt biệt danh cho ông là "Hưng bảo thủ". Đến giờ ông Hưng đang sở hữu vườn bưởi đặc sản, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, làm nhiều người phải thán phục.
Chỉ cần click chuột vào trang web: buoivn.com, khách hàng có thể tha hồ lựa chọn mua những trái bưởi đặc sản Bắc Nam đến từ nhiều địa phương trong cả nước, với giá hợp lý hơn ngoài thị trường.
Chỉ cần click chuột vào trang web: buoivn.com, khách hàng có thể tha hồ lựa chọn mua những trái bưởi đặc sản ở nhiều địa phương trong cả nước, với giá hợp lý hơn ngoài thị trường.
Thời điểm hiện tại, giá thương lái mua tại vườn bưởi Luận Văn “tiến vua” dao động từ 80 -120 nghìn đồng/ quả, tùy theo loại to hay nhỏ. Càng đến gần những ngày giáp tết, giá càng lên cao...
Ở vùng đất nổi tiếng với thương hiệu chè, nhưng bà Phùng Thị Hưởng ở xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), lại chọn hướng đi riêng là tự mình trồng và xây dựng thương hiệu bưởi đặc sản. Đến giờ bà Hưởng đã phát triển thành công diện tích bưởi đặc sản VietGAP có thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Đó là nhấn mạnh của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khi nói chuyện với cán bộ chính quyền và nhân dân khu dân cư xóm Trung Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhân dịp tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại địa phương này ngày 16/11 vừa qua.