Buôn Đôn
-
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Kiệt để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và đưa hối lộ. Đây là một trong những đối tượng chính trong vụ "bắt trùm gỗ lậu Phượng râu".
-
Cơ quan điều tra xác định ông Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông) đã nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng "râu".
-
Suốt 3 năm qua, những nhân viên của Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk thay phiên nhau bảo vệ và chăm sóc hai voi con rừng.
-
Cơ quan điều tra xác định, ngoài nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tay cho trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”), còn có nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm của huyện này.
-
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M'Gar vừa bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông này bị bắt khẩn cấp trước đó vì có liên quan đến vụ án của trùm gỗ lậu Phượng "râu".
-
Gia đình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa giao nộp 8m3 gỗ có liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng "râu" cho cơ quan công an. Theo Chi cục trưởng, số gỗ này gia đình ông nhờ ông Bùi Văn Khang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, người vừa bị bắt) mua giúp.
-
Ngày 23.8, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk). Việc bắt giữ ông Khang nhằm để điều tra các sai phạm liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng "râu".
-
Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Hùng, Chủ tịch xã Ea Huar vì đã ăn chặn tiền hỗ trợ của dân.
-
Từ khi người Tây Nguyên có nghề săn và thuần dưỡng voi, con voi luôn là một biểu tượng tự hào, quyền lực và giàu có, nhưng nay câu chuyện về voi đã khác xưa…
-
Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã triển khai trồng thí điểm 30ha chuối Nam Mỹ trên địa bàn các xã Krông Na, Ea Huar và Ea Nuôl với mục tiêu rất rõ ràng: xuất khẩu để mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác.