Cà Mau: Bị gia đình la rầy, nam thanh niên tự vẫn

Thứ ba, ngày 03/12/2013 14:40 PM (GMT+7)
Gia đình phát hiện thi thể anh Hiếu chết trong tư thế treo cổ ở trong một vuông tôm gần nhà. Gia đình anh Hiếu cho biết, đêm trước đó bị cha mẹ la rầy nên anh bỏ đi nhậu, đến sáng hôm sau thì án mạng xảy ra.
Bình luận 0
Sáng 3.12, Các cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi( Cà Mau) kết luật cái chết của anh Hồ Trung Hiếu( 24 tuổi ổ ấp Mỹ Tân, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) là do treo cổ tự vẫn.

 Bà con đến thắp hương cho anh Hiếu.
Bà con đến thắp hương cho anh Hiếu.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, gia đình phát hiện thi thể anh Hiếu chết trong tư thế treo cổ ở trong một vuông tôm gần nhà. Gia đình anh Hiếu cho biết, đêm trước đó bị cha mẹ la rầy nên anh bỏ đi nhậu, đến sáng hôm sau thì án mạng xảy ra.

Theo phản ánh của ba con xung quanh, anh anh Hiếu là người con hiền lành, chưa làm phiền xóm làng bao giờ, gia đình anh thuộc diện nghèo trong ấp. Sau khi anh Hiếu tử vong, Hội chữ thập đỏ ấp Mỹ Tân đã đi quyên góp tiền cho gia đình anh Hiếu lo đám tang.
Chúc Ly (Chúc Ly)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem