Cà Mau: Một người mẹ trình báo con mình bị lừa và ép sang Trung Quốc lấy chồng

Ngọc Quyên Thứ năm, ngày 02/07/2020 16:14 PM (GMT+7)
Ngày 2/7, theo nguồn tin của phóng viên, ông Lý Hoàng Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa có công văn chỉ đạo công an huyện này rà soát, điều tra, xác minh việc một người mẹ trình báo con mình bị đưa sang Trung Quốc gả chồng.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 29/6, UBND huyện Ngọc Hiển có tổ chức tiếp công dân Danh Thị Hiền (60 tuổi, ngụ ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển).

Theo đó, bà Hiền trình bày vào năm 2019, con gái bà tên D.K.C (22 tuổi) đi bán quán nhậu cho một người tên Nhi (ngụ khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển). Đến ngày 7/4/2019, bà Nhi đã dụ dỗ con gái bà đi lao động nước ngoài, nhưng thực tế là bà Nhi đã bán con bà cho một người tên Ngọc Thùy ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). 

Sau đó, người này đã giao con bà cho một người ở Hà Nội, rồi đưa qua Trung Quốc và đã ép lấy một người Trung Quốc.

Cà Mau: Một người mẹ trình báo con mình bị ép gả sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi phát hiện vụ việc, bà Hiền đã nhiều lần đến Công an huyện Ngọc Hiển để trình báo. Nhưng đến nay, vụ việc chưa được giải quyết, nên bà đến UBND huyện nhờ xem xét hỗ trợ để đưa con bà về nước. 

Từ đó, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển giao Trưởng Công an huyện này rà soát, điều tra, xác minh cụ thể thông tin trên. Sau khi xác minh, cơ quan này phải có biện pháp xử lý và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND huyện trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem