Ca sĩ Tùng Dương: “Vợ tôi không chỉ ngại xuất hiện cùng chồng mà ngay cả chụp ảnh chung cũng đứng cách xa"

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 28/10/2022 09:24 AM (GMT+7)
"Vợ tôi không chỉ ngại xuất hiện cùng chồng ở những sự kiện họp báo hay lên mặt báo cùng chồng, mà ngay cả khi chụp ảnh chung cũng đứng cách xa, không bao giờ đứng gần.", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.
Bình luận 0

Hai mươi năm sự nghiệp, Tùng Dương tự chán mình nhưng chưa bao giờ chán hát

Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi hào sảng với người phụ nữ của mình” - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương tự chán mình nhưng không chán hát, sau hai mươi năm ca hát. Ảnh: NVCC

Tùng Dương chuẩn bị làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 25/11. Khán giả muốn biết bà xã của anh thường phản ứng như thế nào trước mỗi dự án lớn của chồng?

- Tôi rất vui, hạnh phúc và thấy may mắn vì đã có người bạn đời hiểu mình. 2022 là liveshow thứ 13 tôi tổ chức. Từ trước đến giờ, các liveshow của tôi đều một tay tôi cùng bà xã, ê-kíp thực hiện. Chúng tôi tự tin khi tiếp tục làm liveshow, từ âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật…ê-kíp của chúng tôi đều tự làm, bài bản, chuyên nghiệp. Ngoài ra, mỗi liveshow tôi và ê-kíp đều tìm tòi, có sự sáng tạo, có cái mới để không bị lặp lại ở liveshow trước đó.

Năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây sẽ là cột mốc rất ý nghĩa để ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, kết nối con đường âm nhạc của Tùng Dương. 20 năm, tôi chưa bao giờ chán hát nhưng chán bản thân thì có. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ câu nói: "Mình chỉ có đến thế thôi à? Mình không thể làm hơn được nữa à?". Những câu hỏi, câu nói đó cứ hiện trong đầu tôi.

Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi hào sảng với người phụ nữ của mình” - Ảnh 2.

Tùng Dương là ca sĩ luôn đau đáu, tìm cái mới, sự sáng tạo trong mỗi bài hát, mỗi liveshow. Ảnh: NVCC

Trong 20 năm sự nghiệp, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, cả thành công và thất bại. Ngẫm ra, tôi thành công nhiều hơn, có thể là do Trời hậu thuẫn, Tổ nghề đã phù hộ cho tôi. 12 liveshow của tôi không có liveshow nào bị lỗ, thậm chí còn nảy ra nhiều ý tưởng, cũng như mối quan hệ mới, khán giả ngày một đông hơn, ở mọi lứa tuổi, thậm chí là thế hệ Gen Z cũng thích nghe Tùng Dương hát, đó cũng là điều để Tùng Dương rộng mở hơn con đường âm nhạc của mình.

Năm nay, 20 năm ca hát sẽ là những thử thách mới cho Tùng Dương khi tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số lượng khán giả sẽ gấp ba các liveshow trước đó. Hỏi tôi có run không thì tôi không run, nói có áp lực tôi cũng không áp lực. Nhưng nói có liều không thì đương nhiên là có và nếu không liều sẽ chẳng có 12 liveshow đã được tổ chức trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm này vé liveshow tôi đã bán gần hết. Vì vậy, tôi cần phải làm một chương trình thực sự hay để đền đáp tấm lòng của những người yêu mến mình.

Vợ anh là người chỉ thích đứng sau để ủng hộ chồng, khác với một số người có chồng là người nổi tiếng lại thích được sánh đôi, được xuất hiện cùng trong các sự kiện. Có khi nào Tùng Dương động viên để bà xã bước ra ''ánh sáng'' nhiều hơn và sánh đôi cùng mình trong những sự kiện?

- Phụ nữ mỗi người có một sở thích, tôi tôn trọng mọi quyết định của họ. Có những phụ nữ chỉ thích thầm lặng đứng đằng sau để ủng hộ người đàn ông, như mẹ tôi chẳng hạn, chỉ âm thầm chứ không thích xuất hiện trước sự kiện. 

Tôi vẫn nhớ năm tôi giành Quán quân cuộc thi Sao mai Điểm hẹn, lúc đó cả tôi và Kasim Hoàng Vũ đều giành giải, nhưng hai bà mẹ đã có hai cách thể hiện rất khác nhau. Với mẹ Kasim Hoàng Vũ thì chạy ngay lên sân khấu, thể hiện sự vui mừng, ôm chầm và tặng hoa cho Hoàng Vũ, còn mẹ tôi đứng dưới lặng lẽ khóc, mặc dù mẹ vẫn luôn đồng hành cùng tôi suốt cả cuộc thi, thậm chí thức trắng đêm lo trang phục để hôm sau tôi thi.20 năm, tôi chưa bao giờ chán hát nhưng chán bản thân thì có.20 năm, tôi chưa bao giờ chán hát nhưng chán bản thân thì có.

Ca sĩ Tùng Dương: “Vợ tôi không chỉ ngại xuất hiện cùng chồng mà ngay cả chụp ảnh chung cũng đứng cách xa" - Ảnh 3.

20 năm tôi chưa bao giờ chán hát - Tùng Dương chia sẻ!

Và giờ đây vợ tôi cũng vậy, không chỉ ngại xuất hiện cùng chồng ở những sự kiện họp báo hay lên mặt báo cùng chồng, mà ngay cả khi chụp ảnh chung cũng đứng cách xa, không bao giờ đứng gần. Tôi nghĩ, đó là cách thể hiện, cá tính của mỗi người và tôi tôn trọng điều đó. Quan điểm của tôi điều đấy lại hay hơn, bởi giữ được sự riêng tư cho mình, nếu nắm tay trên mặt báo, ai biết ngày mai sẽ ra sao. 

Tôi không cho việc nắm tay nhau lên báo là sai, đó là quan điểm, ý thích của mỗi người. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện, quan điểm khác nhau. Tôi tôn trọng người bạn đời và dành sự yêu thương nhắc đến ở mỗi liveshow.

Tùng Dương tự nhận luôn hào sảng với người phụ nữ của mình

Trong liveshow kỷ niệm 20 ca hát, Tùng Dương sẽ thay khá nhiều trang phục, vậy việc lo trang phục này vẫn là bà xã Tùng Dương đảm nhiệm hay ai khác?

- Tôi và vợ cũng đang có những tranh luận, thậm chí tranh luận nảy lửa về trang phục của tôi trên sân khấu. Vợ tôi muốn tôi theo trường phái lịch lãm hơn, nhưng tôi vẫn quan niệm trang phục trên sân khấu sẽ khác với trang phục ngoài đời. Trang phục trên sân khấu sẽ lấp lánh hơn, cần sự bùng nổ hơn, ấn tượng hơn, mang đúng với tinh thần âm nhạc đương đại mà tôi theo đuổi. 

Tôi nghĩ, người nghệ sĩ nên chọn cho mình phong cách thời trang đặc biệt để nhận diện thương hiệu hình ảnh của mình. Như mọi người đã nhìn thấy 20 ca hát của Tùng Dương đã thể hiện một phong cách trang phục rất riêng, theo cách của Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi hào sảng với người phụ nữ của mình” - Ảnh 4.

Tùng Dương và con trai, bé Mạc Lam. Ảnh: NVCC

Nếu vấn đề trang phục mà vợ chồng anh cũng tranh luận thì tôi đang thắc mắc là trong gia đình việc dạy bé Voi  (tên thật là Mạc Lam) thế nào, có đồng thuận hay là...?

- Đôi khi chúng tôi cũng có những tranh luận nhưng tôi phải thầm phục vợ tôi bởi cô ấy là người nuôi con rất khoa học. Từ việc chăm con làm sao để con không bị béo phì nhưng lại vẫn đủ chất và có sức khỏe. Đây là điều tôi phải nghe lời vợ mình. Vợ tôi cũng là người đã có kinh nghiệm nuôi con trước đó, nên cô ấy hiểu. Tôi không biết với những người đàn ông khác thì như thế nào, nhưng với tôi, tôi không ngại sống chung với con riêng của vợ mình. Tôi yêu quý cô bé như con gái ruột của mình. Con riêng với con đẻ không có sự phân biệt.

Chiều vợ, chiều cả con riêng của vợ là một trong những tiêu chí anh vạch định ra để giữ lửa hôn nhân?

- Cuộc hôn nhân nào cũng có những mốc thời gian. Thí dụ, những năm đầu sẽ nồng nàn, lãng mạn theo kiểu tình còn đang mới. Nhưng những năm tiếp theo, sự lãng mạn không còn, nhưng thay vào đó là những quan tâm, yêu thương theo một cách khác, thiết thực, thực tế hơn. Chẳng hạn như vợ muốn mua gì, ăn gì, thích đi đâu… Tôi nghĩ tôi là người rất hào sảng với người phụ nữ của mình, vì vậy, vợ tôi thích mua gì tôi cũng đồng ý, chiều vợ, miễn là vợ tôi cảm thấy vui, hạnh phúc. Vợ tôi giờ ăn chay trường, còn tôi không ăn chay hoàn toàn, nhưng vẫn có những lúc cùng vợ thưởng thức những bữa ăn chay.

Ca sĩ Tùng Dương: “Tôi hào sảng với người phụ nữ của mình” - Ảnh 5.

Bé Mạc Lam vui chơi tại sân trường sau giờ học. Ảnh: NVCC

Anh và bé Voi sẽ phải hòa nhập với những bữa ăn chay của bà xã thế nào?

- Khi cô ấy nói muốn thực hiện ăn chay trường, tôi đã rất ủng hộ, vì ăn chay cũng là một liệu pháp để cân bằng cả về tinh thần và sức khỏe. Thời gian đầu cũng có một chút khó khăn, thế nhưng bây giờ hai bố con đã quen. Bản thân Tùng Dương cũng muốn ăn chay trường nhưng vì cần phải có sức để hát nên không thể thực hiện. Với người phụ nữ thì ăn chay phải bằng cả nghị lực, quyết tâm, bằng sự giác ngộ của Phật pháp mới có thể thực hiện được.

Đến bây giờ, cô ấy đã quen ăn chay trường, nếu bảo cô ấy ăn thịt cô ấy sợ. Ngay như những mùi thức ăn được chế biến từ thịt bê, dê, bò… cô ấy cũng thấy sợ. Cô ấy ăn chay hoàn toàn, thậm chí đến nước mắm cũng là nước mắm chay. Ăn chay theo đúng nghĩa 100% chứ không có chuyện ăn chay kiểu nửa vời. Chính vì thế sức khỏe tốt hơn, trông da dẻ trắng mịn, trẻ hơn trước. Và tính tình cũng đằm thắm, dịu hiền hơn trước (cười).

Xin cảm ơn Tùng Dương!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem