Các siêu thị Trung Quốc chật cứng, có người hoảng loạn tích trữ 3 tạ gạo

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ sáu, ngày 05/11/2021 08:08 AM (GMT+7)
Người dân khắp nơi ở Trung Quốc đổ xô tới các khu chợ, siêu thị mua lương thực và nước uống trước những tin đồn trên mạng xã hội.
Bình luận 0

img

Người dân Trung Quốc những ngày qua đổ xô đi mua lương thực ở siêu thị.

Theo The Sun, người dân Trung Quốc đổ xô mua nhu yếu phẩm sau khi Bộ Thương mại nước này khuyến cáo các hộ gia đình nên tích trữ lương thực trong mùa đông.

Trung Quốc hiện đang rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực khi giá rau củ tăng mạnh theo tuần. Một số tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, rằng nguy cơ xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những tin đồn thất thiệt này. 

Tại các siêu thị trên khắp Trung Quốc, cảnh người dân xếp hàng dài chờ thanh toán với những gian hàng trống trơn diễn ra khá phổ biến trong những ngày qua.

Nhiều người tranh nhau lấy những bao gạo cuối cùng ở siêu thị, có trường hợp mua tới 300 kg gạo để trích trữ, theo trang tin địa phương Jimu News.

img

Các quầy bán gạo trống trơn ở siêu thị.

Mì gói, dầu ăn và lương khô cũng là những thứ được người dân Trung Quốc mua dự trữ.

Một quản lý siêu thị tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, nói đám đông đổ xô tới siêu thị vào sáng ngày 3.11. Các gian hàng tại siêu thị trống trơn, có người phải chờ 2 giờ đồng hồ mới tới lượt thanh toán.

Một bức ảnh do cư dân mạng đăng tải cho thấy một siêu thị lớn ở quận Thiên Ninh, thành phố Thường Châu, tấp nập người mua sắm. Một người chất lên xe đầy mì, rau và dầu ăn. Một bức ảnh khác cho thấy hàng dài người dân xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán.

Tại thành phố Khải Đông, một số siêu thị không còn gạo để bán. Một số người trên đường chở lương thực về nhà bị cướp. 

Người này cho biết, không chỉ siêu thị của họ mà các siêu thị lớn nhỏ khác ở thành phố đều kinh doanh rất tốt các mặt hàng thiết yếu. Hầu hết những khách hàng đến siêu thị đều đổ xô đi mua sau khi nghe một số thông tin trên mạng.

img

Gạo là mặt hàng bán chạy nhất tại các siêu thị Trung Quốc hiện nay.

Một quan chức thành phố Khải Đông cho biết, có một số người dân trong thành phố đã tích trữ hàng hóa một cách bất hợp lý, thậm chí một số công dân đã mua tới 300 kg gạo.

Người dân Trùng Khánh chứng kiến cảnh tượng gạo ở siêu thị được bán hết sạch trong thời gian ngắn.

Một nhân viên của siêu thị ở quận Hình Bình, Trùng Khánh nói các sản phẩm như gạo, ngũ cốc, dầu, thịt lợn và bột mì được tiêu thụ mạnh

Giới chức Trung Quốc đã lên tiếng trấn an, khẳng định không có chuyện nước này thiếu lương thực hay gặp vấn đề về nguồn cung.

Tờ Economic Daily cảnh báo các độc giả không nên lo ngại chuyện xảy ra xung đột quân sự, rằng việc tích trữ lương thực là cần thiết nếu có đợt phong tỏa bất ngờ vì Covid-19.

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, đổ lỗi cho cư dân mạng xã hội, vì đã gây tâm lý hoang mang. “Tuyên bố của Bộ Thương mại bị hiểu sai, không phải nhằm cảnh báo xung đột hay tình trạng khẩn cấp sắp xảy ra”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem