Cách sắp xếp bàn ăn theo phong thủy

Thứ tư, ngày 14/01/2015 14:48 PM (GMT+7)
Nếu như phòng khách mang lại thịnh vượng cho gia chủ, phòng ngủ mang lại vận khí cho lứa đôi thì phòng ăn mang lại mối quan hệ gắn kết trong gia đình. TGĐA xin mách bạn vài bí quyết phong thủy trong việc bố trí bàn ăn để vận khí gia đình được bền chặt hơn cũng như bữa ăn cảm giác ngon miệng.
Bình luận 0

* Về hình dáng, nên chọn bàn hình tròn, tượng trưng cho sự quây quần, đoàn tụ, khiến mọi thành viên trong gia đình bình đẳng, hòa thuận, ấm cúng. Nếu buộc phải chọn bàn chữ nhật thì nên đánh tròn các góc nhọn. Tránh bàn vuông vì dễ gây mâu thuẫn, cãi vã. Đặc biệt là không được bàn tam giác vì các góc nhọn gây sát khí là điều cấm kỵ trong phong thủy. Nhà đông người, nên tránh hình thoi vì sẽ gây bè phái, chia rẽ. Các bàn nhiều cạnh hoặc không đều nhau cũng không nên dùng, tránh tình trạng bấp bênh, tình cảm trục trặc. Về màu sắc, nên chọn màu hợp với ngũ hành của gia chủ.

img
Ảnh minh họa
Nên chọn bàn ăn có kích thước phù hợp để tạo vận khí tự nhiên. Đối với bàn tròn, nên chọn loại bàn có đường kính 15cm trở lên. Nếu nhà rộng có thể chọn loại bàn có đường kính 1,14m, dùng cho 8-9 người ngồi. Bàn và ghế ngồi nên đảm bảo đúng cự ly theo quy định của khoa học là 30cm. Nếu cao quá hoặc thấp quá đều ảnh hưởng đến tư thế và sức khỏe mọi người.

* Về vị trí, tránh đặt vị trí theo hướng Hung của chủ nhà, tránh đặt bàn ăn và cửa chính trên một đường thẳng. Nếu bất khả kháng, có thể dùng một bình phong để che lại. Cũng không nên đặt bàn ăn cùng một đường thẳng với bàn thờ, gần bàn thờ, đặc biệt là bàn thờ Phật bởi sẽ mộ phạm đến thần thánh. Tránh xếp bàn ăn dưới xà ngang nhà, tạo cảm giác đè nèn, sợ hãi hay đối diện bếp nấu dễ gây cáu gắt, nóng nảy. Cũng không nên để bàn ăn gần nhà vệ sinh, gây cảm giác không ngon miệng.

* Về chỗ ngồi, mỗi thành viên trong gia đình nên chọn lấy 1 chỗ ngồi phù hợp tức là dựa theo công thức tính Quái số để tìm hướng tốt cho mỗi người. Người cha nên ngồi ở vị trí quay về hướng có Sinh Khí, người mẹ nên nên ngồi quay về hướng Diên Niên sẽ tạo ra sự vui vẻ, hòa hợp. Con cái còn đang đi học nên ngồi quay về hướng Phục Vị. Trưởng bối trong nhà nên ngồi đối diện với hướng Thiên Y sẽ tốt cho sức khỏe.
(Theo Thế giới điện ảnh)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem