Cái nước

  • Người phạm tội đang mang bầu được hoãn thụ hình phạt giam giữ đến khi sinh nở và nuôi con đủ 36 tháng tuổi. Nhưng do Lê Thị Thi phạm tội liên tục, cùng hành vi nguy hiểm, cần lập Hội đồng xem xét.
  • Lợi dụng vẻ ngoài dễ nhìn, cách nói chuyện thu hút, Lê Thị Thi giả vờ làm quen, lừa nạn nhân vào nhà nghỉ, sau đó cho uống thuốc gây mê, cướp đi số tài sản khoảng chục cây vàng.
  • Sau khi thức giấc ở nhà nghỉ, nạn nhân phát hiện toàn bộ tư trang hơn 10 cây vàng cùng nhiều tiền mặt biến mất cùng Thi. Gọi điện thoại không liên lạc được nên anh Thuận đến công an tố cáo.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.2, Báo NTNN phối hợp với T.Ư Hội NDVN đi thăm, chúc tết và tặng quà cho 130 hộ nghèo ở 2 xã Đông Hưng, huyện Cái Nước và xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
  • (Dân Việt) - Các xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu trong Khu công nghiệp (KCN) Hòa Trung (xã Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau) xả thải bừa bãi ra sông rạch gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.11 lãnh đạo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo BIDV đã chính thức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho anh Dương Thanh Lâm, ấp Trung Cang, làm lễ khánh thành đưa vào sử dụng 15 cây cầu giao thông nông thôn tại huyện Cái Nước, Năm Căn và Ngọc Hiển với giá trị 3,5 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Không chỉ giá giảm, cá lại ế ẩm vì thương lái không mua. Nguyên nhân do ở thời điểm cá có giá cao, người nông dân ồ ạt mở rộng diện tích ao nuôi.
  • Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau truy lùng băng cướp đột nhập vào nhà dân lấy hơn 700 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã triển khai kế hoạch thành lập tổ hợp tác.
  • (Dân Việt) - Tôm nuôi tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng... đang chết trên diện rộng. Tại Bạc Liêu, có trên 13.000ha tôm nuôi bị chết do bệnh đốm trắng, đầu vàng, mức độ thiệt hại từ 50% trở lên.