Cam cao phong
-
Một HTX ở Hòa Bình minh bạch hóa quá trình, quy trình trồng cam Cao Phong tiêu chuẩn hữu cơ. Nữ Giám đốc HTX 3T Farm Vũ Thị Lệ Thủy nông sản Cao Phong (Hòa Bình) cho rằng muốn làm nông nghiệp bền vững phải minh hóa cả quá trình sản xuất.
-
Sau khi thu hoạch, quýt Ôn Châu được rửa sạch bằng hệ thống máy sục ozone, sau đó phân phối ngoài thị trường với giá từ 30.000-35.000 đồng/kg hoặc đóng hộp làm quà tặng với giá 45.000 đồng/kg.
-
Trước tình trạng, các đối tượng sử dụng biện pháp kích giun đất bằng điện ngày càng nhức nhối, mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản gửi các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý. Có một nông dân ở Hòa Bình đã hai lần gửi thư cầu cứu tới Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan.
-
“Nếu cứ ồ ạt trồng cam Cao Phong mà không chú ý nâng cao chất lượng quả thì chẳng mấy sẽ đi theo vết xe đổ của dưa hấu, thanh long hay mít…nên dẫu đầu vào sản xuất cao hơn, tôi vẫn sẽ trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP”.
-
Sau khi tới thị trường Anh, cam Cao Phong (Hòa Bình) bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sở tại, đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau hơn 40 năm.
-
Chương trình OCOP đã nâng tầm sản phẩm nông nghiệp, giúp chủ thể nâng cao thu nhập... Không những vậy, những sản phẩm như: Bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn Yên Thủy, cam Cao Phong của tỉnh Hòa Bình sau khi đươc "gắn sao" OCOP đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, được các thị trường Anh, Đức đón nhận.
-
Để giữ vững thương hiệu cam Cao Phong, Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình đã đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện cải tạo quỹ đất an toàn, xử lý đất đảm bảo độ an toàn về sâu bệnh gây hại trong đất, phục vụ việc trồng tái canh cây cam với diện tích khoảng 800ha.
-
Ông Nguyễn Văn Tú (thôn Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã dày công gây dựng trang trại cam, bưởi rộng 10ha trên núi. Ông Tú từng lang bạt kỳ hồ khắp các bãi vàng trên cả nước. Cách đây chục năm ông đã gác tay rửa kiếm về quê trồng cam. Giờ đây, ông đang “thu vàng” từ vườn cam, bưởi này.
-
Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình vừa xuất khẩu 7 tấn cam Cao Phong sang thị trường Vương quốc Anh.
-
Nông sản OCOP: Trái cam, cá lồng Hòa Bình bán đắt như tôm tươi, nhưng "đường đi không trải hoa hồng"
Chương trình mỗi xã môt sản phẩm (OCOP) của tỉnh Hòa Bình đã khơi dậy được tiềm năng trong sản xuất nông sản, trong đó có sản phẩm trái cam, cá lồng. Tuy nhiên làm gì để nông sản đất Mường vươn xa hơn vẫn còn là bài toán nan giải.