“Cam kết suông”, Văn Minh vẫn ngang nhiên đón, trả khách ở “bến cóc”

Nhóm PVĐT Thứ năm, ngày 03/01/2019 08:57 AM (GMT+7)
Sau 3 bài báo phản ánh của Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, trên cơ sở những clip, hình ảnh rõ ràng mà Dân Việt đã đăng tải, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An yêu cầu các nhà xe trong đó có Công ty Du lịch Văn Minh buộc phải ký biên bản cam kết không được phép đón trả khách và hàng hóa tại các điểm bán vé. Nhưng thực tế Công ty Du lịch Văn Minh vẫn bất chấp, ngang nhiên đón, trả khách.
Bình luận 0

Sở vào cuộc, Công ty Văn Minh vội ký cam kết

Thời gian qua, nhóm phóng viên Dân Việt đã dành nhiều ngày điều tra, xác minh, ghi hình, chụp ảnh hành vi đón trả khách, hàng hóa của Công ty Du lịch Văn Minh cùng một số nhà xe khác như An Phú Quý (thuộc Công ty TNHH An Phú Quý), H&N (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thanh Xuân), Phúc Lợi (Công ty Cổ phần Lữ hành Du lịch Quốc tế Phúc Lợi), Thành Vinh (Công ty Thành Vinh)… trái quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

img

Tối ngày 30.12.2018, hàng loạt xe Văn Minh dừng lại đón khách, hàng hóa từ văn phòng bán vé của Công ty này tại khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Dân Việt

Ngay sau loạt bài của Nông thôn Ngày nay/Dân Việt: Xe Văn Minh lập “bến cóc”, đón trả khách; Nghệ An, Hà Tĩnh: Thêm hàng loạt nhà xe lập “bến”, đón trả khách; Xe Văn Minh lập bến cóc: Trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã phải vào cuộc kiểm tra. 

Theo đó, Thanh tra Sở này đã quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất, chỉ đạo các Đội thanh tra khu vực I, II, III của Sở kiểm tra vi phạm của Công ty Du lịch Văn Minh cùng các nhà xe trên tại thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Báo cáo của Thanh tra Sở nêu rõ: “Khi bến xe Vinh nằm ở khu vực nội thành thành phố Vinh, trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (thành phố Vinh) và dọc tuyến Quốc lộ 1A, một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải là Văn Minh (Công ty  Du lịch Văn Minh), An Phú Quý, H&N, Phúc Lợi, Thành Vinh mở một số điểm giao dịch để bán vé, nhận ký gửi hàng hóa”.

img

Rạng sáng ngày 2.1, loạt xe của Công ty Du lịch Văn Minh dừng đón khách tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Dân Việt

Cũng theo báo cáo ngày 2.1.2019 của Thanh tra Sở GTVT Nghệ An: “Lợi dụng vào các thời điểm không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý (khoảng 22h đến 5h sáng), các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đón, trả khách và giao nhận hàng hóa ngay tại điểm giao dịch, bán vé”. 

Cũng trong ngày 2.1.2019, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Công Lý - Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết thêm: “Công ty Du lịch Văn Minh chỉ đăng ký điểm đón khách là bến xe thành phố và điểm trả khách là bến xe tại Hà Nội”.

“Tất cả phòng giao dịch hay điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh cũng như những nhà xe mà báo Dân Việt đề cập, chúng tôi đều không cấp phép” - ông Nguyễn Công Lý khẳng định.

CLIP CÔNG TY DU LỊCH VĂN MINH VẪN NGANG NHIÊN CHO NHIỀU XE DỪNG, ĐÓN, TRẢ KHÁCH TẠI VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BÁN VÉ TẠI QUÁN HÀNH, DIỄN CHÂU, NGÃ 3 YÊN LÝ...VÀO RẠNG SÁNG 2.1.2019.

Khi phóng viên Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cung cấp thêm clip, hình ảnh trong những ngày qua (28,29,30,31.12 và đêm 1.1 và rạng sáng ngày 2.1.2019), Công ty Du lịch Văn Minh vẫn ngang nhiên đỗ xe dọc đường đón trả khách và hàng hóa tại ngay các điểm bán vé, ông Nguyễn Công Lý - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, có thể Công ty Văn Minh vẫn lợi dụng rạng sáng để vi phạm. 

Ngoài ra, trong biên bản ký cam kết của Công ty Văn Minh với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An ngày 24.12 vừa qua, đại diện Công ty Du lịch Văn Minh hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An về các vấn đề mà Thanh tra Sở này đã nêu ra trên cơ sở thông tin, hình ảnh, clip mà Dân Việt phản ánh.

Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo và phản ánh của báo Dân Việt về việc Công ty Văn Minh tự ý biến những văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành điểm dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vi phạm quy định vận tải.

imgimg

Văn bản của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An liên quan tới vi phạm của Văn Minh. Ảnh: Dân Việt

Thanh tra Giao thông Vận tải Nghệ An yêu cầu “đại diện Công ty Du lịch Văn Minh (nhà xe Văn Minh) chấm dứt ngay các hoạt động mà báo đã nêu: Không dừng, đỗ, đón trả khách, hàng hóa tại điểm bán vé, văn phòng giao dịch, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vi phạm quy định pháp luật”.

imgimg

Và cam kết trên giấy của Công ty Du lịch Văn Minh. Ảnh: Dân Việt

Công ty Du lịch Văn Minh ký cam kết có nội dung: “Bố trí xe trung chuyển vận chuyển hành khách đến các điểm đón trả khách đúng quy định. Công ty chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu không chấm dứt các hoạt động vi phạm mà báo Dân Việt đã nêu và chịu mọi hình thức xử phạt của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An theo quy định pháp luật”. 

Thực tế: Văn Minh vẫn ngang nhiên đón trả khách tại nhiều “bến cóc”

Ký vào cam kết là vậy nhưng thực tế những ngày qua, Công ty Du lịch Văn Minh do ông Nguyễn Đàm Văn làm đại diện pháp luật vẫn ngang nhiên đón trả khách và hàng hóa tại nhiều văn phòng giao dịch, điểm bán vé dọc theo tuyến quốc lộ.

Cụ thể, 22h15 phút ngày 30.12.2018, tại điểm bán vé của Công ty này tại ngã Ba Gia Lách, Xuân An (Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên chứng kiến xe khách Văn Minh mang biển số 38B002.28 dừng đón khách cùng nhiều hàng hóa.

img

Xe Văn Minh dừng đón khách tại ngã Ba Gia Lách (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vào tối ngày 14.12.2018.

img

Và sau ký cam kết vẫn ngang nhiên đón khách vào đêm 30.12.2018. Ảnh: Dân Việt

Cùng ngày, lúc 23h00, tại văn phòng giao dịch của Công ty này địa chỉ thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc rất nhiều hàng khách cùng hàng hóa ngồi đợi trong văn phòng và tất cả được xe Văn Minh dừng lại đón hết lên xe.

23h50 phút tại văn phòng của Công ty Du lịch Văn Minh tại khối 3, thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), xe Văn Minh biển số 38B007.27; 37B016.39...đã đỗ lại và cũng đón rất nhiều hành khách.

img

Xe Văn Minh dừng đón khách tại thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Dân Việt

Chưa hết, tối ngày 1.1.2019, tại điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc, Nghệ An), các xe Văn Minh biển số 37B011.21; 38B007.27; 37B021.15… đột ngột đỗ lại bên đường quốc lộ và đón nhiều khách, hàng.

img

Xe Văn Minh dừng lại đón rất nhiều khách, hàng hóa tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

00h20 phút rạng sáng ngày 2.1, tại điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh tại ngã 3 Yên Lý (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), xe của Văn Minh cũng dừng lại và đón khách dọc đường.

Như vậy, ngay sau loạt bài của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An có khẳng định “đã vào cuộc” và nói đã huy động các đội thanh tra giao thông khu vực I kiểm tra khu vực thành phố Vinh; khu vực II kiểm tra địa bàn Nghi Lộc, Diễn Châu; đội thanh tra khu vực III kiểm tra huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai “cả ngày lẫn đêm, rất ráo riết”.

Tuy nhiên, không cần phải là thanh tra viên cũng rất dễ bắt gặp cảnh tượng ngay tại các văn phòng giao dịch và điểm bán vé của Công ty Du lịch Văn Minh, tình trạng dừng, đỗ xe đón trả khách và hàng hóa vẫn ngang nhiên diễn ra cả ngày lẫn đêm.

img

Văn Minh còn ngang nhiên dừng xe đón khách, hàng giữa ban ngày. Ảnh: Dân Việt

Câu hỏi đặt ra: Các đội thanh tra giao thông thuộc Thanh tra Giao thông Vận tải Nghệ An có đi kiểm tra, giám sát vi phạm của Công ty Du lịch Văn Minh và các nhà xe thực sự hay không?

Nếu có đi kiểm tra thật như là lời lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã khẳng định, chắc chắn sẽ dễ dàng bắt gặp, nếu vậy, tại sao không xử lý?

Phải chăng đang có “thế lực” nào ngấm ngầm dung dưỡng, “chống lưng”, bảo kê nên Công ty Du lịch Văn Minh mới dám ngang nhiên, bất chấp như vậy?

Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cần sớm vào cuộc!

Vấn nạn Công ty Du lịch Văn Minh biến văn phòng giao dịch, điểm bán vé thành “bến cóc” đã diễn ra nhiều năm qua.

Với hàng trăm hình ảnh, clip mà nhóm phóng viên Nông thôn Ngày nay/Dân Việt ghi lại, nhẽ ra thay vì gọi Công ty này lên ký cam kết suông, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan phải ra biện pháp, chế tài xử lý mạnh khi hành vi vi phạm đã rõ.

Còn nếu như UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An “bó tay” thì có lẽ Bộ Giao thông Vận tải cần vào cuộc ngay để lập lại trật tự vận tải tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, thượng tôn pháp luật!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem