Cẩm thủy

  • (Dân Việt) - Nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nên đất đai ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đều được quy hoạch để thực hiện các chức năng phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ.
  • (Dân Việt) - Thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nổi tiếng vì có suối Cá Thần. Nơi đây còn có huyền tích về một vị "Thần rắn" đã cứu nhân độ thế cho người dân nơi này...
  • Trong hơn 5.000 cá thể tại suối Cá Thần chỉ có một cá thể màu đen tuyền đặc trưng khiến không ít người khẳng định đây là Cá Chúa.
  • (Dân Việt) - Với tổng diện tích cao su khoảng 16.000ha, cây trồng này đang thực sự trở thành chìa khóa để giúp các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa vươn lên thoát nghèo, làm giàu...
  • (Dân Việt) - Nguồn vốn để xây dựng nông mới (NTM) quá lớn, sức đóng góp của người dân có hạn, để đạt các tiêu chí, nhiều xã ở Thanh Hóa bỗng dưng thành “con nợ” vì xây dựng NTM và hiện chưa biết lấy đâu ra tiền để trả nợ…
  • (Dân Việt) - Thực hiện Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011 – 2013, Thanh Hóa đã chọn 3 huyện là: Cẩm Thủy, Hoằng Hóa, Yên Định, với 9 xã làm thí điểm.
  • Dân Việt - Đang nhận sấp tiền từ “phần trăm” trong dự án, Nguyễn Quốc Kiên (41 tuổi, cán bộ Ban quản lý công trình của UBND thành phố Cẩm Phả) đã bị CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Quảng Ninh bắt quả tang.
  • (Dân Việt) - Sinh ra, lớn lên ở vùng núi nghèo, nhưng chị Nguyễn Thị Lựu, thôn Phúc Ngọc, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vẫn bám đất, bám làng nghĩ cách làm giàu. Giờ đây, chị đã có bạc tỷ trong tay.
  • (Dân Việt) - Dư luận ở Thanh Hóa đang xôn xao về vụ cháu Hà Phương Thùy (SN 2000), trú tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy “mất tích” ngay tại nhà, do 3 người lạ mặt đến đưa cháu đi vào ngày 3.8.
  • (Dân Việt) - Để xây dựng nông thôn mới, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã chọn xã Cẩm Ngọc làm xã điểm. Song việc huy động sức dân ở Cẩm Ngọc đang gặp rất nhiều khó khăn.