• LTS: Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận, tình trạng một số “lò” nuôi heo từ hộ lẻ cho đến trang trại quy mô công nghiệp sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi đang diễn ra khá phổ biến. Không chỉ thế, heo trước khi ra thị trường còn được bơm nước, nhồi nhét để tăng trọng. Điều nguy hại là người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là thịt heo sạch, đâu là thịt heo có chứa chất cấm. Sau nhiều ngày thâm nhập ở một số địa điểm chăn nuôi này, PV NTNN đã thu thập được nhiều chứng cớ để lật tẩy kỹ nghệ nói trên. 
  • Trong khẩu phần ăn ngày tết, cần tăng cường các loại thực phẩm có tác dụng đào thải độc tố như: trái cây tươi, củ dền, bắp cải, xá lách xoong, gừng, chanh, trà xanh, gạo lứt...
  • “Tôi đã theo dõi tình hình Triều Tiên suốt 20 năm nay và không nhớ có trường hợp công khai xử tử một quan chức cấp cao nào như thế”.
  • Dân Việt – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan tâm việc chế độ Adolf Hitler đã phục hồi nước Đức trong thời gian ngắn sau thất bại trong Chiến tranh Thế giới I.
  • (Dân Việt) - Dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất cao nấm linh chi và trà nấm linh chi hòa tan” vừa được thí điểm thành công tại HTX Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu cựu chiến binh xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
  • (Dân Việt) - Để giúp cá mau lớn, giảm rủi ro bệnh tật, hiện nay nhiều “đại gia” nuôi cá tra ở miền Tây thuê hẳn cả đội ngũ “ôsin” hút bùn chuyên nghiệp, chỉ cáng đáng mỗi việc “tẩy” sạch chất cặn bã dưới đáy ao.
  • (Dân Việt) - Những cơn mưa trái mùa, chuyển mùa sẽ làm rửa trôi lượng phèn cũng như những chất dơ bẩn, cặn bã hữu cơ từ trên bờ xuống ao nuôi, gây biến động môi trường nước.
  • (Dân Việt) - Khoảng 8 giờ 30 ngày 9.2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49), Công an Đồng Nai đã phát hiện tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (KCN Biên Hoà 1) có 2 điểm chôn lấp chất thải nguy hại trái phép.
  • Khi gặp những cơn khát kéo dài nhiều ngày dù đã uống đủ lượng nước cần thiết thì bạn cần chú ý đó có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý.