Cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc đâm xuyên ngực

Thứ hai, ngày 24/01/2011 07:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Võ Tá Hương bị đâm vào ngực trái, vết đâm xuyên qua xương sườn số 4 và số 5 dẫn đến máu tràn màng phổi.
Bình luận 0

Chiều 22-1, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn tiến hành tuần tra kiểm soát và tổ chức truy quét tình trạng chặt phá rừng trong lâm phần đơn vị quản lý đã phát hiện ba đối tượng đang sử dụng cưa xăng xẻ gỗ trái phép.

Trong lúc Tổ tuần tra đang tiến hành lập biên bản hiện trường, đột nhiên một trong ba đối tượng đã cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Võ Tá Hương - cán bộ Trạm bảo vệ rừng số 4 làm anh Hương gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Huệ và Lê Minh Tiềm đều ở xóm Tân Đức (xã Hướng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị tạm giữ. Anh Võ Tá Hương bị đâm vào ngực trái, vết đâm xuyên qua xương sườn số 4 và số 5 dẫn đến máu tràn màng phổi.

Hiện anh Hương đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem