Cận cảnh 2.000 người cầm cờ Nga tập trung ở Donestk

Thứ hai, ngày 07/04/2014 20:39 PM (GMT+7)
Ngày 6.4, các đại biểu Hội đồng tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk có chủ quyền, và sẽ tiến hành trung cầu dân ý về việc sáp nhập Nga.
Bình luận 0
Theo RIA Novosti, khoảng 2.000 người cầm cờ Nga tập trung tại quảng trường Lenin, trung tâm thành phố Donetsk.

Thậm chí, họ còn đốt một hình nộm của Stepan Bandera, một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc độc tài của Ukraine, người đã tham gia những cuộc tấn công vũ trang ở miền tây Ukraine trong Thế Chiến II.

img
Những người biểu tình thân Nga chiếm trụ sở cơ quan chính quyền tại Donetsk, miền đông Ukraine vào Chủ Nhật, yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền của vùng này. (Nguồn: RIA Novosti)

img
Khoảng 2.000 người biểu tình tập trung tại quảng trường Lenin, trung tâm thành phố Donetsk. (Nguồn: RIA Novosti)

img
Họ đốt một hình nộm của Stepan Bandera, một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc độc tài của Ukraine, người đã tham gia những cuộc tấn công vũ trang ở miền tây Ukraine trong Thế Chiến II. (Nguồn: RIA Novosti)

img
Những người biểu tình mang theo cờ Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

img
Người biểu tình thân Nga tại Donetsk. (Nguồn: RIA Novosti)

img

img

img
Những cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Kharkov và Lugansk. (Nguồn: RIA Novosti)
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem