Thứ hai, ngày 03/08/2026 19:03 GMT+7

Cận cảnh 3 tháp Chăm tồn tại 1.200 năm, đến nay vẫn chưa tìm ra cách xây dựng như thế nào

Văn Long Thứ hai, ngày 03/08/2026 19:03 GMT+7
Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa giải đáp được cách xây dựng tháp Chăm Pô Sah Inư 1.200 tuổi, cũng như chất kết dính những viên gạch như thế nào?

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại nhóm tháp Chăm Pô Sah Inư 1.200 tuổi ở Lâm Đồng:

Nhóm tháp Chăm Pô Sah Inư 1.200 tuổi nằm trên đỉnh Bà Nài (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1991. Trong những năm qua, đây vẫn là địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Văn Long.
Đây cũng là khu đền tháp cổ còn khá nguyên vẹn của người Chăm ở Lâm Đồng và là một trong những nhóm đền tháp cổ của Vương quốc Chămpa còn sót lại cho đến ngày nay tại khu vực miền Trung. Ảnh: Văn Long.
Ông Trần Đức Dũng - Phụ trách Ban Quản lý Di tích tháp Chăm Pô Sah Inư cho biết, nhóm đền tháp này được xây dựng vào khoảng cuối thế VIII - đầu thế kỷ thứ IX để thờ thần Siva. Tính đến nay, nhóm đền tháp này đã khoảng 1.200 tuổi. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tháp Chăm Pô Sah Inư đã đón khoảng 120.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 7.000 lượt. Ảnh: Văn Long.
Ông Dũng cũng cho biết, nhóm tháp Chăm trên gồm có 3 tháp. Trong đó, tháp A hay còn gọi là tháp chính (cao khoảng 15 mét) được đặt bệ thờ Linga – Yoni (biểu tượng của thần Shiva) mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở và phát triển phồn thịnh. Cách đó không xa là tháp B có kích thước và lối kiến trúc gần giống với tháp A có chiều cao khoảng 12m. Đây là tháp để thờ thần Bò Nandin (theo truyền thuyết người Chăm). Ngay bên cạnh tháp A là tháp C, còn được gọi là tháp Lửa, cao khoảng 5 mét. Ảnh: Văn Long.
Ông Trần Đức Dũng cho biết, nhiều du khách đến khu tháp Chăm Pô Sah Inư để tìm hiểu về kiến trúc cũng như vật liệu xây dựng nên nhóm đền tháp này. Đây cũng là những bí ẩn chưa có lời giải đáp, là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong nhiều năm qua. Trong ảnh là nhóm du khách đến tham quan, chụp ảnh tại tháp B trong nhóm tháp Chăm Pô Sah Inư. Ảnh: Văn Long.
Chị Nhâm Thu Hậu (du khách đến từ tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Thông qua facebook của bạn bè, tôi đã biết đến tháp Chăm Pô Sah Inư từ lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội đến tham quan trực tiếp. Tôi thấy tháp Pô Sah Inư này có vị trí rất đẹp, xung quanh có cây xanh tạo nên một không khí trong lành, mát mẻ. Đặc biệt nhất, tôi rất tò mò với kiến trúc và vật liệu kết dính những viên gạch xây tháp. Đây cũng chính là điều ấn tượng nhất của tôi khi đến tham quan tháp Chăm Pô Sah Inư". Ảnh: Văn Long.
Từ năm 1960 đến nay, khu tháp Chăm Pô Sah Inư đã được cơ quan chức năng tu sửa 4 lần. Đợt trùng tu lớn nhất là từ năm 1992 đến năm 2000 là đợt trùng tu tôn tạo lâu dài và toàn diện mang tính quyết định bảo tồn những giá trị nguyên gốc của tổng thể nhóm đền tháp. Ảnh: Văn Long.
Gần đây nhất là đợt trùng tu vào năm 2017 - 2018 để tháp có được diện mạo như ngày hôm nay. Để tu sửa tháp, chuyên gia Ba Lan đã cho gia cố bằng gạch và bê tông ở cửa chính sau đó gia cố lại toàn thân. Công việc gia cố nhằm tạo lực chống sụp đổ ở cả ba tháp. Ảnh: Văn Long.
Những chuyên gia đã sử dụng gạch được đục, mài đúng với kích thước những viên gạch bị hỏng trên thân tháp, sau đó lắp vào và trát lên lớp hồ mỏng có độ dính cao và có màu phù hợp với màu gạch. Ảnh: Văn Long.
Du khách tìm hiểu về bệ thờ Linga – Yoni (biểu tượng của thần Shiva) bên trong tháp chính. Đây là biểu tượng mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở và phát triển phồn thịnh (tín ngưỡng phồn thực của dân tộc Chăm) và có cùng niên đại với nhóm tháp. Chức năng của tháp chính là nơi thờ cúng thần linh và diễn ra các nghi lễ cúng chính mỗi khi được tổ chức tại tháp. Ảnh: Văn Long.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.