Cận cảnh cây nhiệt đới cao nhất thế giới ở Malaysia

Thứ bảy, ngày 12/11/2016 21:07 PM (GMT+7)
Một cây nhiệt đới trên đảo Borneo, Malaysia, lập kỷ lục với chiều cao tương ứng ba con cá voi xanh xếp chồng lên nhau.
Bình luận 0

img

Cây nhiệt đới cao nhất thế giới trong rừng Malaysia. Ảnh: Robin Martin.

Nhà nghiên cứu Gregory Asner ở Viện Khoa học Carnegie thuộc Đại học Stanford, Mỹ, hôm 10.10 thông báo tìm thấy cây nhiệt đới cao nhất thế giới ở trung tâm đảo Borneo, bang Sabah, Malaysia.

Cây này có chiều cao 94,1 m với vòm cây đường kính 40,3 m, phá vỡ kỷ lục cây nhiệt đới cao nhất thế giới của một cây gỗ Yellow Meranti cao 89,5 m cũng ở Malaysia, theo International Business Times.

Các nhà khoa học chưa rõ cây nhiệt đới lập kỷ lục mới thuộc loài nào trong họ Shorea. Họ trông thấy cây này lần đầu từ máy bay trực thăng sau khi dành nhiều thời gian lập bản đồ rừng Sabah bằng công nghệ radar quét laser từ trên không. Nghiên cứu không chỉ giúp thu thập lượng lớn dữ liệu về chiều cao thân cây mà cả vòm cây và độ đa dạng sinh học của động vật.

"Kỹ thuật này quét 500.000 tia laser mỗi giây từ phần bụng máy bay, cung cấp hình ảnh 3D chi tiết về khoảng cách từ vòm cây đến mặt đất. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu tương tự để tính toán lượng carbon lưu trữ trong rừng nhiệt đới", Asner chia sẻ.

Dù cao tới 94,1 m, cây nhiệt đới mới phát hiện vẫn thấp hơn nhiều so với cây cao nhất ở vùng ôn đới, một cây thuộc chi củ tùng tên Hyperion ở Công viên quốc gia Redwood, California, Mỹ. Cây Hyperion có chiều cao 115 m.

Phương Hoa (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem