Cận cảnh lễ diễu binh lớn nhất 20 năm qua ở Hong Kong

Thứ sáu, ngày 30/06/2017 14:04 PM (GMT+7)
Với sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân, đây là lễ diễu binh lớn nhất tại Hong Kong kể từ khi Anh trao trả đặc khu hành chính này cho Trung Quốc vào năm 1997.
Bình luận 0

 img

Sáng 30.6, Chủ tịch Tập Cận Bình đến doanh trại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Shek Kong, Hong Kong. Đây là một hoạt động trong chuyến thăm 3 ngày của ông nhân kỷ niệm 20 năm Hong Kong được chuyển giao cho Trung Quốc. 

img

"Xin chào các đồng chí!", ông Tập nói qua 4 micro được gắn phía trước. "Các đồng chí đã phục vụ rất tận tụy".

img

Hơn 3.000 quân nhân được chia thành từng tốp 20 người tham gia lễ diễu binh lớn nhất trong 20 năm qua.

img

Sự có mặt của ông Tập hôm nay gợi nhớ việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham gia hoạt động tương tự tại căn cứ không quân Shek Kong cách đây 5 năm.

img

Sự hiện diện của quân đội ở Hong Kong từ lâu đã là một trong những vấn đề được quan tâm của chính trị Trung Quốc với thể chế "một quốc gia, hai chế độ".

img

Nhiều hoạt động khác cũng được triển khai trong dịp kỷ niệm 20 năm chuyển giao Hong Kong, trong đó có lễ tuyên thệ nhậm chức của tân trưởng đặc khu Carrie Lam vào ngày 1.7.

Đông Phong (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem