Cận cảnh tìm kiếm nạn nhân, trục vớt xe ở thủy điện Sông Bung 2

Đình Thiên Thứ tư, ngày 14/09/2016 17:07 PM (GMT+7)
Công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2 vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên đến cuối chiều vẫn chưa thấy nạn nhân mất tích.
Bình luận 0

Lúc 14h30, cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh quân khu 5 cùng huyện đội Nam Giang, Quảng Nam đã tổ chức lực lượng tìm kiếm 2 công nhân lái xe múc đang mất tích. Bên cạnh đó 5 xe tải, 2 ô tô, 1 xe ủi, 2 xe múc bị cuốn trôi hàng trăm mét dưới dòng nước đục ngầu cũng đang được trục vớt lên.

Đến 16h chiều nay, 14.9, Đại tá Nguyễn Hoàng Khôi, Trưởng phòng cứu hộ cứ nạn Quân khu 5 cho biết, nước đã đẩy đất đá chặn dưới dòng nước, đặc công không thể lặn xuống được. Hiện chúng tôi đang dùng xe đào để tìm kiếm nhưng mắc vào đất đá dày hàng mét nên công tác tìm kiếm người mất tích rất khó khăn".

Đến 17h, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục, chưa tìm thấy 2 công nhân lá xe bị mất tích, ô tô, máy ủi và nhiều vật dụng khác vẫn nằm dưới lòng sông...

 Dưới đây là chùm ảnh tìm kiếm nạn nhân, trục vớt xe tại hiện trường thủy điện Sông Bung 2:

img

img

img

Đất đá vùi lấp dòng sông khiến công tác tìm kiếm khó khăn

img

img

Lực lượng cứu hộ trục vớt xe giữa dòng nước

img

img

Cảnh tan hoang sau vụ vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem