Cận cảnh từng bộ phận “siêu máy bay” phục vụ Tổng thống Mỹ ở Hà Nội

Hoàn Như – Xuân Lực Thứ năm, ngày 21/02/2019 17:55 PM (GMT+7)
“Siêu máy bay” được trang bị 4 động cơ F117-PW-100 cho phép C-17 đạt tốc độ hành trình 830 km/h.
Bình luận 0

img

Boeing C-17 Globemaster III chuyên vận chuyển các trang thiết bị phục vụ cho một chuyến công du của Tổng thống Mỹ.

img

Boeing C-17 Globemaster III mang theo những loại hàng hóa đặc biệt như siêu trực thăng Marine One, siêu xe Cadillac One, xe chống đạn, nhu yếu phẩm cũng như đội mật vụ đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài. (Ảnh: Secret Service)

img

Trước cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào 27-28/2 tới, máy bay Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ liên tục đáp xuống sân bay Nội Bài. “Siêu máy bay” có chiều dài 53 m, sải cánh 52 m và cao 17 m.

img

Buồng lái Boeing C-17 Globemaster III. (Ảnh: Shane A. Cuomo- U.S. Air Force)

img

Boeing C-17 Globemaster III trang bị 4 động cơ turbine phản lực F117-PW-100.

img

4 động cơ F117-PW-100 cho phép Boeing C-17 Globemaster III đạt tốc độ hành trình 830 km/h.

img

 Boeing C-17 Globemaster III có sải cánh dài 51,77 mét.

img

Chiếc máy bay có biệt danh “ngựa thồ” có thể chuyên chở xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams (63 tấn), xe bọc thép, xe tải và xe kéo khác. (Ảnh: John E. Lasky, U.S. Air Force)

img

img

Boeing C-17 Globemaster III trang bị hệ thống 14 bánh để hạ và cất cánh, trong đó 2 bánh trước.

img

Đuôi máy bay được gắn quốc kỳ của Hoa Kỳ và dấu hiệu của Không quân Hoa Kỳ.

Khám phá “ngựa thồ” C-17 vừa chở trực thăng của ông Trump đến VN

Vận tải cơ hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III luôn là máy bay được quân đội Mỹ tin dùng khi mang hàng hóa, trang thiết bị...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem