Thứ bảy, ngày 08/11/2025 16:24 GMT+7

Cận cảnh vai đập hồ Cay An có nguy cơ vỡ đang khẩn trương được gia cố

Thiên Long Thứ bảy, ngày 08/11/2025 16:24 GMT+7
Vai đập hồ Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) có dấu hiệu sụt lún, nguy cơ gây vỡ ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân vùng hạ du, cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, gia cố.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường vụ sụt lún, nứt ở chân đập hồ chứa nước Cay An, nguy cơ gây vỡ đập:

Hồ chứa nước Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) là hồ nước có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3 khối, được xây dựng cách đây gần 20 năm. Hồ Cay An hiện nay đang cung cấp nước tưới cho hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
Ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi, khiến mưa lớn kéo dài trên địa bàn, nước đổ về hồ Cay An tăng nhanh. Quá trình rà soát, chính quyền phát hiện vết nứt dài 54 mét, sâu 2 mét, độ hở miệng 0,2-0,5 mét ở chân đập gần cửa xả hồ Cay An. Nếu tình hình mưa lớn kéo dài nguy cơ tiếp tục phát triển và có thể gây vỡ đập bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.
Chính vì vậy, từ đêm 7/11, chính quyền xã Tà Năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác gia cố chân đập, khắc phục tình trạng sụt lún để "cứu" hồ chứa nước Cay An không bị vỡ.
Trong sáng ngày 8/11, các lực lượng gồm công an, quân đội cùng nhiều người dân địa phương vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường để gia cố phần chân đập hồ Cay An. Những bao tải đất được vận chuyển xuống chân đập để gia cố.
Nhiều người dân cho biết, họ đã tự nguyện cùng với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng gia cố chân đập từ đêm ngày 7/11. Đến sáng ngày 8/11, họ lại tiếp tục xúc đất, vận chuyển đất với mong muốn đập không gặp sự cố
Những bao tải đất lớn được vận chuyển giúp gia cố chân đập. Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, địa phương kích hoạt phương án ứng phó cấp bách theo quy định. Bên cạnh đó, phân công cán bộ kỹ thuật, chuyên gia trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ nguy hiểm, đề xuất các giải pháp ứng phó.
Đồng thời, thực hiện tiêu thoát nước giảm áp thân đập, hạ thấp mực nước hồ, gia cố tạm mái chân đập bằng bao tải cát, rọ đá, đóng cừ tràm vào thân đập để ứng cứu công trình. Tuyệt đối không chờ hoàn thiện các thủ tục hành chính mới thực hiện.
Cừ tràm được đóng vào chân đập hồ chứa nước Cay An.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu xã Tà Năng tà soát, bố trí nơi ở an toàn như trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu và bố trí khu nấu ăn tạm để phục vụ người dân, không để người dân đói rét hoặc thiếu nước sinh hoạt. Đến nay, xã Tà Năng đã tiến hành di dời hơn 110 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu vùng hạ du hồ Cay An đến nơi an toàn.
Các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia gia cố chân đập hồ chứa nước Cay An.
Ông Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết thêm, chiều 8/11 các thiết bị khoan kỹ thuật sẽ được vận chuyển từ Bình Thuận cũ đến chân đập hồ chứa nước Cay An để tiến hành khoan cọc nhồi và gia cố các vị trí chân đập. 
Đến nay, khu vực vai đập hồ chứa nước Cay An đã được gia cố ổn định và chờ đưa ra phương án xử lý tối ưu, lâu dài nhất. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.