Căn cứ pháp lý trong vụ nam thanh niên lấy trộm 15 điện thoại trị giá hơn 400 triệu đồng ở Điện Máy Xanh
Căn cứ pháp lý trong vụ nam thanh niên lấy trộm 15 điện thoại trị giá hơn 400 triệu đồng ở Điện Máy Xanh
T. Nam - K. Trinh
Thứ ba, ngày 21/01/2025 20:15 PM (GMT+7)
Theo luật sư, đối tượng lấy trộm 15 điện thoại trị giá hơn 400 triệu đồng ở Điện Máy Xanh (Buôn Ma Thuột) có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Bộ luật hình sự 2015.
Đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Quý (34 tuổi) trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Theo điều tra ban đầu, vì cần tiền tiêu xài nên Quý đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.
Khoảng 22 giờ ngày 13/1, Quý điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường thuộc xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột để tìm tài sản của người dân sơ hở trộm cắp.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Quý đi đến trước cửa hàng Điện máy xanh Đạt Lý ở thôn 5, xã Hòa Thuận thì thấy cửa hàng khóa ngoài và không có bảo vệ trông coi.
Đối tượng Nguyễn Đình Quý tại hiện trường vụ trộm ở cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: C.A.
Lúc này, Quý tìm nơi cất giấu xe máy rồi cầm 1 chiếc kìm trèo qua các hàng rào phía sau cửa hàng điện máy xanh. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng, dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 và một chiếc điện thoại hiệu Oppo.
Tổng giá trị tài sản trộm cắp là hơn 400 triệu đồng. Đến sáng 18/1, khi Quý đang mang 2 chiếc điện thoại đi tìm mối tiêu thụ trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột thì bị một tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ, thu toàn bộ 15 chiếc điện thoại.
Được biết, Quý từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định.
Quy định của pháp luật về tội trộm cắp tài sản
Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, trộm cắp là một trong những tội phổ biến trong nhóm tội xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản.
Các đối tượng thường dùng thủ đoạn lén lút, lợi dụng sơ hở của người bị hại để chiếm đoạt tài sản của họ. Người phạm tội luôn có ý thức che giấu hành vi của mình khi thực hiện, cố gắng thực hiện hành vi bằng cách thức nhanh nhất để người bị hại không phát hiện ra.
Theo quy định của pháp luật, hành vi trộm cắp tài sản có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.
Về xử phạt hành chính, đối với hành vi trộm cắp tài sản lần đầu, không gây hậu quả nghiêm trọng về giá trị tài sản thiệt hại (dưới 2.000.000 đồng) hoặc chưa bị kết án về một trong các tội về chiếm đoạt tài sản thì người thực hiện hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính.
Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
Luật sư Huy cho biết thêm, trong vụ việc trên, giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 400 triệu, bởi vậy đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tù từ 07 đến 15 năm tù.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, việc đối tượng từng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản sẽ là cơ sở để phía cơ quan chức năng áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.