Cận dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch Bãi Cháy vẫn vắng vẻ

Tuấn Trọng - Thanh Tuyền Thứ tư, ngày 29/04/2020 08:53 AM (GMT+7)
Hằng năm, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thường diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, giải trí hấp dẫn chào hè. Nhưng năm nay, dù cận dịp nghỉ lễ, khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn im ắng.
Bình luận 0

Cận dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch Bãi Cháy vẫn vắng vẻ.

Những ngày cận dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vắng vẻ. Nguyên nhân bởi Quảng Ninh hiện vẫn tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 3/5.

img

Dù Thủ tướng đồng ý nới lỏng giãn cách xã hội, lại là địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp, nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực hiện cách ly các hoạt động trong xã hội đến hết ngày 3/5. Khu vực chân cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn rất vắng vẻ vào buổi tối.

img

Vào mùa cao điểm du lịch, các con đường tại khu du lịch Bãi Cháy thường xuyên rơi vào tình trạng ách tắc do mật độ du khách và phương tiện tham gia giao thông dày đặc. Nhưng hiện nay, đường phố vẫn vắng lặng, chỉ thưa thớt một vài người dân đi bộ trên phố.

img

Khu phố cổ Sun World Hạ Long Park vẫn đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 theo Công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh.

img

img

Các khách sạn lớn như Mường Thanh Quảng Ninh, Wyndham... vẫn "cửa đóng, then cài".

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, từ 27-30/4/2019, tỉnh Quảng Ninh đã đón gần 600.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tại các trung tâm du lịch, các điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh.

Sang tháng 2/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng lượng khách ước đạt 555.000 lượt, bằng 26% của tháng 2/2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 993 tỷ đồng, bằng 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 28/4, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch; xác định thị trường nội địa là chủ đạo, thị trường khách quốc tế, nhất là khu vực Đông Bắc Á là quan trọng khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị khẳng định hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, Quảng Ninh là điểm đến thân thiện, an toàn. Chú trọng phát triển du lịch biên giới gắn với thương mại; tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem